
Ông Medvedev: Nga có rất nhiều vũ khí
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moskva hiện sở hữu rất nhiều loại vũ khí.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moskva hiện sở hữu rất nhiều loại vũ khí.
Trên thị trường vũ khí, Nga chỉ đứng sau Mỹ về doanh thu, tuy nhiên Moskva còn phải tìm cách vượt qua một “đối thủ” khác đến từ quá khứ.
Theo RT, tập đoàn Kalashnikov có kế hoạch phát triển một dòng máy bay không người lái trinh sát và tấn công mới cho quân đội Nga trong năm nay.
Cựu Tổng thống Nga Medvedev cho biết nước này đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí thế hệ mới để phòng vệ trước các thế lực thù địch ở Châu Âu, Mỹ và Australia.
Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức của Nga về cáo buộc mua máy bay không người lái (UAV) của Iran để sử dụng ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Moskva sẽ tăng chi tiêu quốc phòng vào năm 2023 để đảm bảo quân đội sẵn sàng chiến đấu.
Theo nhà lãnh đạo Nga, sự phụ thuộc của Ukraine vào vũ khí phương Tây mang đến cho Moskva cơ hội tốt để cải thiện vũ khí của chính mình.
Không quân Nga đã kết hợp tiêm kích Su-35 và tên lửa Kh-31 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Lượng đồ gia dụng châu Âu xuất khẩu sang các nước láng giềng Nga tăng đột biến, khiến các quan chức khu vực lo ngại linh kiện điện tử được dùng cho mục đích quân sự.
Đại tá Margo Grosberg từ trung tâm tình báo quốc phòng Estonia nói Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine vì làm như vậy là không “hợp lý” về mặt quân sự.
Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại những lời khẳng định sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin là có thật.
Sắc lệnh động viên một phần sẽ tạo điều kiện cho Bộ Quốc phòng Nga tăng cường triển khai các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.
Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đang tăng cường sản xuất khí tài quân sự phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga.
Theo lãnh đạo tập đoàn Kalashnikov, AK-12 sẽ ngày càng hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm của binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine.
Các chuyên gia quân sự phương Tây hầu hết đều ngỡ ngàng khi mổ xẻ những tên lửa được Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine.
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.
Theo đại diện Intellect Machine, phần lớn các linh kiện robot chiến đấu mới của công ty này đều do Trung Quốc chế tạo và sẽ sớm được nội địa hóa ở Nga.
Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 17/8.
Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga ngày 17/7 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy kho vũ khí chứa tên lửa chống hạm Harpoon tại một khu công nghiệp ở Odessa.
Tập đoàn vũ trụ Roscosmo của Nga thông báo nước này chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Sarmat.
Trong khi Ukraine đang nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và các nước châu Âu bằng các hệ thống pháo tiên tiến, thì pháo binh Nga cũng sử dụng công nghệ của phương Tây.
Tính tới thời điểm hiện tại đã có 31 quốc gia đang viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, đi đầu vẫn là Mỹ với cam kết gần 6 tỷ USD.
Theo các quan chức Nga, nước này đang phát triển một mẫu tên lửa siêu thanh mới có khả năng triển khai từ các các máy bay ném bom tầm xa như Tu-22M3M.
Lần đầu tiên sau 12 năm, máy bay chỉ huy và kiểm soát chiến lược IL-80 “Ngày tận thế” sẽ xuất hiện trở lại trên bầu trời Moskva trong một cuộc duyệt binh.
Đây là lần đầu tiên truyền thông Ukraine ghi nhận việc bắn hạ một trong những xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga.
Theo chỉ huy lực lượng tên lửa Nga, tên lửa đạn đạo Sarmat đang được thử nghiệm triển khai cùng vũ khí bội siêu thanh Avangard.
Truyền thông Ấn Độ hôm 17/4 đưa tin, lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) đã hủy kế hoạch mua 48 trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 của Nga.
Gói nâng cấp mở rộng hứa hẹn sẽ giúp Mi-24P “lột xác” trở thành một mẫu trực thăng tấn công đa năng đáp ứng các yêu cầu hiện nay của quân đội Nga.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng sẽ đánh giá lại việc trừng phạt Ấn Độ liên quan đến các hợp đồng vũ khí với Nga.
Ngay sau khi ngừng thỏa thuận Su-35 với Nga, Indonesia đã chuyển hướng sang mua 42 tiêm kích đa năng Rafale từ Pháp.