Loại bom lượn dẫn đường mới của Nga, tầm bắn chính xác cao

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/03/2024 06:49:42 +07:00
(VTC News) -

Theo Sputnik, loại bom lượn dẫn đường mới của Nga có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho binh lính Ukraine.

“UMPB D-30SN có thể được phóng từ mặt đất, có tầm bắn chính xác cho các hệ thống pháo tên lửa đang được Nga sử dụng, không cần phải mạo hiểm với máy bay chiến thuật. Điều này mang lại ưu thế lớn khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, ví dụ như vị trí pháo binh và hệ thống phòng không”, trang tin The War Zone (TWZ) cho hay.  

Bom dẫn đường tiên tiến UMPB D-30SN mới của Nga đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Loại vũ khí này có thể phóng từ máy bay và hệ thống tên lửa phóng loạt trên mặt đất (MLRS).

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài, chưa có hồi kết. (Ảnh: Sputnik)

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài, chưa có hồi kết. (Ảnh: Sputnik)

UMPB D-30SN có khả năng triển khai từ tiêm kích chiến thuật và tổ hợp pháo phản lực hạng nặng Tornado-S.

Mặc dù thông tin chi tiết về loại bom này vẫn còn hạn chế, nhưng chúng lại có nét tương đồng với bom đường kính nhỏ GBU-39 của Mỹ. Cả hai đều có thể phóng từ trên không và trên mặt đất.

Trang tin này cho biết thêm Ukraine đã được cung cấp biến thể phóng từ mặt đất GLSDB như một phần trong gói viện trợ quân sự của phương Tây dành cho chính quyền Kiev. 

Tờ New York Times dẫn lời thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đánh giá bom lượn của Nga hiệu quả trong việc tấn công các vị trí của Ukraine, thậm chí có thể xuyên thủng các boongke dưới lòng đất và đặt ra mối đe dọa đáng kể cho binh lính nước này.

Sự xuất hiện của UMPB D-30SN có thể đặt ra thách thức mới cho phòng không Ukraine, trong bối cảnh lực lượng này chưa có biện pháp đối phó bom dẫn đường UMPB D-30SN.

Theo kênh Military Chronicle, loại vũ khí có thiết kế hình dáng thuôn mượt nhằm giảm lực cản không khí khi bay. Phần thiết kế khí động học và động cơ phản lực cho phép bom đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách gần 100km, so với mức 60-70 km của bom dẫn đường UMPB D-30SN hiện nay.

Thay vì chỉ hướng xuống như bom dẫn đường thông thường, động cơ phản lực cũng cho phép UMPB D-30SN bay theo phương ngang hoặc hướng lên trên. Điều này giúp chúng có thể bay qua địa hình đồi núi, cũng như triển khai từ độ cao nhỏ và khu vực nhiều vật cản, hạn chế khả năng phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Bom dẫn đường tiên tiến UMPB D-30SN có phương thức hoạt động tương đồng với nhiều hệ thống vũ khí hiện đại của phương Tây đang được quân đội Ukraine sử dụng, như bom lượn gắn rocket HAMMER do Pháp sản xuất và bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) trang bị cho pháo phản lực HIMARS.

(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn