Hệ thống phòng không 15 triệu USD của Nga lật ngửa giữa đường

Quân sựThứ Sáu, 01/03/2024 11:30:13 +07:00
(VTC News) -

Theo Newsweek, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố đối với các hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga khi đang di chuyển trên đường.

Hệ thống phòng không 15 triệu USD của Nga lật giữa đường. (Nguồn: Crimean Wind)

Newsweek đưa tin, hệ thống phòng không Pantsir-S1 của quân đội Nga trong quá trình di chuyển về căn cứ thì gặp tai nạn tại thành phố Sochi hôm 29/2. Sự cố này có thể khiến tổ hợp vũ khí trị giá gần 15 triệu USD hư hại nặng.

Newsweek cũng dẫn lại video từ camera giao thông cho thấy, tổ hợp Pantsir-S1 trong quá trình rẽ phải thì bất ngờ bị lật. Rất may chiếc Pantsir-S1 không xảy ra va chạm với các phương tiện gần đó.

Hiện chưa rõ thương vong lẫn thiệt hại trên chiếc Pantsir-S1. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bình luận về sự cố này.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của quân đội Nga. (Ảnh: Vitaly V. Kuzmin)

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của quân đội Nga. (Ảnh: Vitaly V. Kuzmin)

Pantsir-S1 là hệ thống tên lửa và pháo phòng không tự hành tiên tiến nhất của quân đội Nga, mỗi tổ hợp này có giá trị lên đến 15 triệu USD. Pantsir-S1 được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu bay tầm thấp đến tầm trung như máy bay, tên lửa hành trình, đạn dược dẫn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không tầm xa ngăn chặn tập kích đường không quy mô lớn.

Một xe chiến đấu Pantsir-S1 gồm hai pháo tự động 2A38M cỡ nòng 30 mm với tốc độ bắn 5.000 phát/phút, trang bị 1.500 viên đạn nổ mảnh hoặc xuyên giáp với tầm bắn tối đa 4 km. Ngoài ra, Pantsir-S1 còn mang 12 tên lửa tầm ngắn 57E6 có khả năng diệt mục tiêu từ cách 20 km.

Trong một vụ việc tương tự khác vào năm 2023, một chỉ huy Nga đã bị phạt sau khi điều khiển một chiếc Pantsir-S1 vào một cây cầu đường sắt ở St. Petersburg. Vụ tai nạn làm hư hại đáng kể hệ thống phòng không này.

Theo cáo trạng của tòa án quân sự St. Petersburg, người chỉ huy Pantsir-S1 trên đã không thu gọn một phần thiết bị khi lái xe dưới cầu đường sắt trên đường cao tốc Pulkovskoe. Sĩ quan này bị tuyên phạt 50.000 rúp (541 USD) do vi phạm các quy định về an toàn giao thông và 14 triệu rúp (151.500 USD) tiền bồi thường sửa chửa hệ thống phòng không bị hư hại.

Trước đó, từng xảy ra một số tai nạn của Pantsir-S1 trong quá trình di chuyển trên các tuyến đường cao tốc. Các sự cố này không chỉ xảy ra ở Nga mà còn ở cả Syria và Serbia.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn