Đề nghị Hà Nội xử lý nhanh sự cố môi trường sau vụ cháy Rạng Đông
Văn phòng UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn gửi công văn hỏa tốc đề nghị Hà Nội nhanh chóng xử lý môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.
Văn phòng UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn gửi công văn hỏa tốc đề nghị Hà Nội nhanh chóng xử lý môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.
Theo Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN-MT Hà Nội, kết quả quan trắc cho thấy lượng thủy ngân ở khu vực Công ty Rạng Đông trong ngưỡng an toàn.
Các công ty ở Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ phải bồi thường những khoản tiền khổng lồ do làm rò rỉ thủy ngân ra môi trường.
Luật sư cho rằng Công ty Rạng Đông có hành vi gian dối có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn và xử lý hình sự những người liên quan.
Người dân sống trong bán kính từ 200m – 500m tính từ hàng rào Công ty Rạng Đông, cần đi khám sức khỏe khi có dấu hiệu ngộ độc thủy ngân.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết 12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch cách cống xả Công ty Rạng Đông 1km có lượng thuỷ ngân vượt 6,1 lần ngưỡng cho phép
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho biết, việc có cho phép học sinh nghỉ hay không cần căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường.
Công ty Rạng Đông thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng Hg lỏng (có độc tính cao hơn so với viên amalgam).
Ngày 6/9, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông gửi thư xin lỗi người dân và thừa nhận vụ cháy ở công ty này làm ô nhiễm không khí, đất và nước.
Binh chủng Hóa học đang kiểm tra mức độ nhiễm độc thủy ngân các vật chất quanh nhà kho của Rạng Đông, làm cơ sở xây dựng phương án tiêu tẩy.
Sở TN&MT Hà Nội nêu nguyên nhân kết quả quan trắc thủy ngân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông của đơn vị có độ vênh so với kết quả của Tổng cục Môi trường.
Các chuyên gia cho rằng, không cách nào để cơ thể tự đào thải thủy ngân nhanh chóng ra ngoài, và cũng không có chuyện tự giải độc thủy ngân tại chỗ.
Người dân quanh kho cháy Rạng Đông 500 m được bác sĩ khám sức khỏe miễn phí, nếu có dấu hiệu ngộ độc thủy ngân sẽ được chuyển bệnh viện tuyến trên.
Luật sư khẳng định việc UBND Phường Hạ Đình (Hà Nội) ra văn bản khuyến cáo dân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông là đúng chức trách, nhiệm vụ của đơn vị quản lý.
Khu vực cách kho cháy Rạng Đông từ 200m - 500 m là vùng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, dưới phạm vi 200 m là mất an toàn.
Cháy công ty Rạng Đông có thể chỉ là một thảm họa nhỏ, nhưng sự vô trách nhiệm của chính quyền mới thật sự là một thảm họa lớn.
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc sử dụng “bẫy vàng” - công nghệ tiên tiến nhất thế giới để quan trắc thủy ngân trong vụ cháy Công ty Rạng Đông.
Chỉ số quan trắc môi trường sau đám cháy kho Rạng Đông cho thấy, phạm vi 200-500 m là vùng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, dưới 200 m là mất an toàn.
UBND TP Hà Nội đề nghị Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam mời các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và quận Thanh Xuân tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại khu vực bán kính 500 m từ vụ cháy.
TP Hà Nội vừa họp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, đại diện chính quyền quận, phường... về sự cố vụ cháy nhà máy Rạng Đông.
Người dân bức xúc trước sự thờ ơ của chính quyền và Công ty Rạng Đông khi sức khỏe của họ bị đe dọa bởi lượng thủy ngân rò rỉ ra môi trường sau vụ cháy.
WHO khuyến cáo thủy ngân là nguyên tố rất độc hại cho sức khỏe con người, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ đang mang thai, có thể gây ra di tật ở thai nhi.
Viện khoa học Hình sự Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân khám nghiệm hiện trường vụ cháy Công ty Rạng Đông.
Dấu hiệu đầu tiên khi nhiễm độc thủy ngân là tê và đau nhói ở môi, ngón tay, ngón chân; nặng có thể phù phổi cấp, suy hô hấp.
Hơn 100 người đến Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm xem có bị nhiễm độc thủy ngân và lưu huỳnh sau vụ cháy hay không.
"Đến giờ phút này có thể xác định 15,1 đến 27,2 kg thủy ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy", Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết.
Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết, kết quả quan trắc thủy ngân cho thấy nhiều điểm quan trắc quanh nhà máy Rạng Đông có giá trị thủy ngân cao vượt ngưỡng cho phép.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, sau sự cố cháy nổ, những công ty như Rạng Đông phải di chuyển ra khỏi khu vực dân cư.
Sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội khẳng định hàm lượng thủy ngân trong môi trường dưới ngưỡng cho phép.