TRỰC TIẾP: Hà Nội thông tin chính thức nguyên nhân vụ cháy Công ty Rạng Đông
Chiều 17/9, đại diện UBND thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân vụ cháy Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Chiều 17/9, đại diện UBND thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân vụ cháy Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Đêm 14/9, Công ty Thoát nước Hà Nội bắt đầu nạo vét, thu gom, hút bùn tại hệ thống thoát nước quanh công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
Đêm 14/9, 10 xe hút bùn, xe phun nước cùng hơn 30 công nhân được điều động đến quanh khu vực nhà máy Rạng Đông để nạo vét, hút bùn.
Nửa tháng sau vụ cháy Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều trường học gần khu vực này luôn trong tình trạng vắng vẻ, phụ huynh lo không dám cho con đi học.
Các phương án tẩy độc, làm sạch môi trường tại khu vực cháy nhà kho Rạng Đông đều đang được tính đến trong đó có phương án làm đường đưa phế thải ra bên ngoài.
Binh chủng Hóa học rải 3,7 tấn hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích 2.500m2 nhà kho Rạng Đông.
Nửa tháng sau vụ cháy, Binh chủng Hoá học tiêu tẩy nhà máy Rạng Đông đồng thời Bộ trưởng TN&MT thông báo quan trắc môi trường không khí cho kết quả an toàn.
Sau ngày đầu làm nhiệm vụ tiêu tẩy kho Rạng Đông, bộ đội phòng hoá đã thu gom 5 tấn phế thải độc hại trên diện tích khoảng 300m2.
Thấy học sinh lớp 5 có dấu hiệu đau đầu, chảy máu cam, bác sĩ đề nghị chuyển học sinh này lên viện để tiếp tục khám và điều trị.
Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, hàng nghìn học sinh của các trường học ở phường Hạ Đình (Hà Nội) được các bác sỹ khám sức khỏe miễn phí.
Lo sợ bị nhiễm thủy ngân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, người dân khu chung cư và biệt thự phường Hạ Đình sơ tán đến 90% khiến nơi đây vắng lặng, đìu hiu.
Nửa tháng sau vụ cháy, gần 200 người được huy động tham gia tẩy độc, dọn dẹp khu nhà xưởng 6.000 m2 của Công ty Rạng Đông.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết môi trường không khí bên ngoài Công ty Rạng Đông đều ở ngưỡng an toàn theo quy chuẩn Việt Nam và quốc tế.
Sáng 12/9, các lực lượng quân đội tổ chức phun hóa chất để tẩy rửa, thu gom chất thải bên trong nhà xưởng Rạng Đông, công việc này dự kiến kéo dài 10 ngày.
Chính phủ yêu cầu Hà Nội làm đầu mối công khai kịp thời thông tin về sự cố môi trường, chủ động phối hợp với các Bộ để ra khuyến cáo cho người dân.
Sáng nay, sau 2 lần tạm hoãn, lực lượng của Binh chủng Hóa học - Trung Tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ hạt nhân tẩy độc tại nhà máy Rạng Đông.
Binh chủng Hóa học, Bộ Tài nguyên Môi trường và Hà Nội lên kế hoạch tiêu tẩy độc khu vực nhà máy Rạng Đông trong vài ngày tới.
Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ phạm vi giới hạn khu vực ô nhiễm, mức độ ô nhiễm sau vụ cháy ở Rạng Đông.
Phó Tổng cục trưởng Môi trường lý giải nguyên nhân bỏ cụm từ "qua đấu tranh" trong văn bản lãnh đạo Công ty Rạng Đông thừa nhận bóng đèn bị cháy có thủy ngân.
GS.TS Lê Huy Bá chỉ ra sự gian dối của Công ty Rạng Đông qua việc công bố thông tin bất nhất, khiến dư luận hết sức hoang mang.
Website của Bộ Tài nguyên Môi trường có sự thay đổi về thông tin Công ty Rạng Đông thừa nhận bóng đèn bị cháy chứa thủy ngân lỏng.
Các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đang phối hợp vào cuộc khắc phục hậu quả mà vụ cháy ở Công ty Rạng Đông gây ra.
Luật sư lên án sự gian dối, bưng bít thông tin rò rỉ thủy ngân sau vụ cháy và cho rằng Công ty Rạng Đông phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho dân.
Những ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của người dân sau vụ cháy Rạng Đông là không hề nhỏ, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm?
Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, nhiều người đặt ra câu hỏi: Nếu bị ngộ độc thủy ngân sẽ xử lý như thế nào?
Vụ cháy đã xảy ra cách đây 10 ngày cùng với việc nhiều cơ quan chức năng vào cuộc khiến nhiều người dân xung quanh khu vực Công ty Rạng Đông có phần chủ quan.
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng sau vụ cháy; điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Ngày đầu tiên sau khai giảng năm học mới, trường Tiểu học Hạ Đình có 320 trên tổng số 1.313 học sinh nghỉ học.
Mỗi rạng đông của người dân Hạ Đình và khu lân cận đều đến trong u ám, bởi những lo ngại về an toàn cho mình, họ không biết nên tin vào đâu giữa rừng thông tin.
Chủ tịch UBND Hà Nội giải thích việc xử lý vụ cháy ở Rạng Đông cần có quy trình, phải chờ kết quả từ cơ quan điều tra, TP không thờ ơ với sức khỏe người dân.