
Hạ đương kim vô địch SEA Games, Nguyễn Văn Đương giành suất dự Olympic Tokyo 2020
Nguyễn Văn Đương là vận động viên thứ năm của thể thao Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.
Nguyễn Văn Đương là vận động viên thứ năm của thể thao Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.
TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ, tuyên phạt y án 10 năm tù với Nguyễn Văn Dương, 5 năm tù với Phan Sào Nam.
Trong hai năm, mạng lưới game bài Rikvip có 43 triệu tài khoản người chơi, thu 5.000 tỷ đồng lợi nhuận.
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ.
Ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo và gửi đơn mong sớm được thi hành án.
Sau bản án sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng, có 36 người kháng cáo và theo quy định ông Phan Văn Vĩnh còn 1 ngày để quyết định kháng cáo.
Theo các luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh, bị cáo này đã có đơn xin được thi hành án và có 36 bị cáo thuộc nhóm tội "Đánh bạc" có đơn kháng cáo.
Trong hơn một năm, tổng tiền Tuấn "nướng" vào sới bạc online do chính mình tham gia vận hành lên tới hơn 360 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị tòa tuyên án 10 năm tù cho 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền”.
Cựu chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương bị phạt 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 5 năm tù do Rửa tiền, trong khi đó Phan Sào Nam bị phạt 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền.
HĐXX cho biết đã nhận được đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Phan Sào Nam của hơn 400 người, tuy nhiên đây không phải là một tình tiết giảm nhẹ.
Trong phần tuyên án chiều nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh có đơn về việc ông Vĩnh gặp vấn đề sức khỏe, phải nhập viện.
HĐXX xác định dưới danh nghĩa công ty nghiệp vụ, Dương đã cầm đầu chỉ đạo tổ chức game bài nên cần trừng trị nghiêm khắc, nghiêm minh nhưng cần xem xét thực tế các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo.
HĐXX cho rằng, việc đưa ra xét xử 2 cựu tướng công an về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là điều không mong muốn nhưng hành vi của các bị cáo là đáng trách, cần xét xử nghiêm.
Trong khi chủ tọa phiên tòa đang đọc bản án, bị cáo Phan Văn Vĩnh và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa có biểu hiện mệt mỏi nên được đưa vào phòng chăm sóc y tế.
Theo dự kiến, hôm nay (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet liên quan đến 2 cựu tướng công an.
Theo thông tin từ các luật sư, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, người liên quan trực tiếp đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng đang phải nhập viện vì bị suy tim.
Trùm cờ bạc bị bệnh hiểm nghèo, cựu Cục trưởng C50 không biết sử dụng máy tính hay ông Vĩnh bán cây cảnh mua đồng hồ bạc tỷ là những bất ngờ trong phiên tòa xét xử đường đánh bạc nghìn tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng đang trong thời gian nghị án và TAND tỉnh Phú Thọ dự kiến sẽ tuyên án trong tuần này.
92 người hầu toà, phòng xử rộng 1.000 m2, dùng xe cẩu chuyển hồ sơ vụ án từ VKS về tòa, không bị cáo nào kêu oan... là những điều đặc biệt trong phiên tòa xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm.
“Bị cáo xin được coi biến cố này là sự may mắn trong cuộc đời”, Phan Sào Nam nói và giãi bày nhờ vụ án được đưa ra xét xử, những hành vi phạm pháp của bị cáo mới được dừng lại và hậu quả được hạn chế.
"Kính mong HĐXX xem xét không phạt tù với nhân viên CNC để họ được về với gia đình", bị cáo Nguyễn Văn Dương nói khi bước lên bục khai báo để nói lời sau cùng.
Ông Phan Văn Vĩnh cho biết, dù Bộ Công an không có chủ trương xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng nhưng ông đã ký quyết định giống như đưa cả một đàn ong vào trong tay áo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh cho rằng, thân chủ của mình bị hạn chế hiểu biết về công nghệ, quá tin tưởng cấp dưới, dẫn đến vi phạm pháp luật.
Theo đại diện VKS, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đưa ra các quan điểm mâu thuẫn nhau, người xác định ông Nguyễn Thanh Hóa phạm tội nhưng người lại cho rằng bị cáo không phạm tội.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho rằng, ông tham vọng xây dựng lực lượng công an hùng mạnh để có thể đương đầu với bất cứ loại tội phạm nào nhưng lại có một nền tảng nhận thức nhỏ bé dẫn đến vi phạm pháp luật.
Theo luật sư bào chữa cho cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, bối cảnh dẫn đến việc ông Hóa phạm tội là do khi ấy ông Hóa không biết sử dụng máy tính, không hiểu biết gì về mạng viễn thông, internet, thiết bị số.
Luật sư cho rằng, Phan Sào Nam đã tự thú, thành khẩn nhận tội và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự tội "Rửa tiền", tuyên phạt bị cáo Nam dưới khung hình.
Trong phiên tòa chiều 22/11, Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ nhận tội, xin lỗi Nguyễn Văn Dương và mong sớm được về chịu tang mẹ, làm chỗ dựa tinh thần cho các con.
Chiều 22/11, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đã nói lời xin lỗi tới ngành công an vì bị cáo mà ảnh hưởng uy tín, xin lỗi công ty CNC và bị cáo Nguyễn Văn Dương.