
Mỹ chỉ trích Trung Quốc chỉ thích đổ lỗi
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Trung Quốc phản ánh mô hình né tránh và đổ lỗi của Bắc Kinh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Trung Quốc phản ánh mô hình né tránh và đổ lỗi của Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ hội đàm trực tuyến với những người đồng cấp ở Nhật Bản, Australia và Ấn Độ về Trung Quốc vào ngày 18/2.
Hôm 10/2, Tổng thống Mỹ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức.
Theo các chuyên gia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào cuối thập kỷ này, sớm hơn nhiều năm so với dự kiến.
Nguồn tin của tạp chí Nikkei Asia cho biết việc sản xuất iPad ở Việt Nam sẽ bắt đầu sớm nhất là giữa năm nay.
Chính quyền Biden bắt đầu xem xét cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và phối hợp với các đồng minh để ngăn chặn nước này bành trướng kinh tế trên nhiều lĩnh vực.
Khi thế giới vật lộn với COVID-19 còn Mỹ rơi vào hỗn loạn chuyển giao quyền lực, Trung Quốc tranh thủ thúc đẩy kinh tế và theo đuổi các mục tiêu địa chính trị.
Cách ứng xử của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19 khiến họ tự đánh rơi chính cơ hội lấy lại hình ảnh vốn không mấy tốt đẹp của của mình những năm qua.
Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với dự tính do tốc độ phục hồi của hai nước sau đại dịch COVID-19.
Asia Times đã đăng tải bài phân tích về các kịch bản trên Biển Đông vào năm 2021, từ xấu nhất đến tốt nhất, trong đó có cả kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất.
Các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời nước này khi Washington điều tra các cáo buộc đánh cắp công nghệ.
Chính quyền Trump lập danh sách 89 công ty hàng không Trung Quốc và các công ty khác có liên quan đến quân đội nước này.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng chính quyền Biden sắp tới cần khôi phục quan hệ với Trung Quốc để tránh nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.
Lời chúc mừng của Trung Quốc tới Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris quan trọng đối với quan hệ hai nước trong tương lai.
Tờ People's Daily yêu cầu các chính trị gia Mỹ ngừng kéo Trung Quốc vào "trò chơi bầu cử" trước cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống.
Cựu quan chức CIA cho rằng thành phố New York (Mỹ) “đang bị tấn công chưa từng thấy” và ước tính có khoảng hơn 100 gián điệp của Trung Quốc hoạt động tại đây.
Mỹ khởi động cuộc chiến công nghệ bán dẫn, Trung Quốc tìm cách trả thù, còn Ấn Độ đứng giữa 'ngư ông đắc lợi'.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói việc Mỹ gần đây cứng rắn hơn với Trung Quốc trên Biển Đông là sự tiếp nối chính sách đã có từ lâu và sẽ được tiếp tục trong nhiều năm tới.
Ngoại trưởng Mike Pomeo đã tận dụng cơ hội xuất hiện tại đại hội đảng Công hòa để ủng hộ lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc.
Quan chức cấp cao Mỹ - Trung điện đàm hôm 24/8 và nhất trí thúc đẩy thực hiện thỏa thuận thương mại Giai đoạn một dù đang xảy ra nhiều căng thẳng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 cho biết Trung Quốc đang tăng quy mô mua hàng hóa của Mỹ để làm ông "hài lòng".
Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt từ thời điểm Tổng thống Trump nổ phát súng khơi mào cuộc chiến thương mại giữa 2 nước.
Chuyến bay chở các nhà ngoại giao Mỹ tới Trung Quốc được thực hiện sớm hơn dự định, một ngày sau khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/7 cho biết ông không có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" giữa Mỹ và Trung Quốc đạt được hồi tháng 1 không có nguy cơ sụp đổ và 2 nước vẫn đang nỗ lực để thực hiện nó.
Tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, hành động của tàu chiến Trung Quốc là không an toàn và không chuyên nghiệp.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích quyết định trục xuất 3 nhà báo Mỹ của Trung Quốc vì một bài báo đăng tải trên tờ Wall Street Journal.
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ khi coi một số cơ quan thông tấn, báo chí của nước này tại Mỹ là cơ quan ngoại giao.
Việc miễn trừ được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phá vỡ nghiêm trọng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ - Trung mong manh, những bất đồng thực chất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa được giải quyết.