Mỹ - Trung Quốc cần duy trì liên lạc quân sự để tránh leo thang căng thẳng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/02/2023 14:49:04 +07:00
(VTC News) -

Hôm 26/2, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ và Trung Quốc cần phải duy trì các kênh liên lạc quân sự, tránh leo thang căng thẳng.

"Hai bên cần có các kênh liên lạc quân sự để tránh leo thang, tránh bất ngờ, tránh sai lầm. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối nhận cuộc gọi từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay.

Tuy nhiên, ông Jake Sullivan cho hay, các liên hệ cấp cao giữa hai bên vẫn được duy trì, nhấn mạnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước.

Mỹ - Trung Quốc cần duy trì liên lạc quân sự để tránh leo thang căng thẳng - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. (Ảnh: AFP)

“Vì vậy, không phải tất cả các đường liên lạc đều bị cắt đứt. Đúng hơn, Mỹ - Trung không có các hoạt động trao đổi giữa quân đội hai nước. Kênh liên lạc đó là cần thiết để đảm bảo sự ổn định”, ông Sullivan cho biết thêm.  

Mới đây, trả lời phỏng vấn CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ông không nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc trong "vài tháng", bày tỏ hy vọng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẵn sàng cho cuộc điện đàm giữa người đứng đầu quân đội hai nước.

Đầu tháng 2, sau khi quân đội Mỹ bắn hạ kinh khí cầu do thám của Trung Quốc trong không phận nước này, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc tổ chức một cuộc điện đàm giữa ông Austin và ông Ngụy Phượng Hòa.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng kể từ khi khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. Washington coi vụ việc là hành động khiêu khích của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định rằng đó là khinh khí cầu dân sự đang tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trung Quốc đã cắt một số kênh liên lạc giữa quân đội nước này với Mỹ và các lĩnh vực đối thoại song phương khác sau chuyến thăm vào tháng 8 tới đảo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi. 

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn