
Tân đại sứ Trung Quốc cảnh báo 'khó khăn nghiêm trọng' trong quan hệ Mỹ - Trung
Tân Đại sứ Trung Quốc tại Washington Tạ Phong đến Mỹ nhận nhiệm vụ hôm 23/5 trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu 'tan băng'.
Tân Đại sứ Trung Quốc tại Washington Tạ Phong đến Mỹ nhận nhiệm vụ hôm 23/5 trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu 'tan băng'.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ hiểu đúng về Trung Quốc và đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng.
Tổng thống Joe Biden hôm 21/5 cho biết căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ "tan băng rất nhanh".
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng Washington phá vỡ những động lực tích cực trong quan hệ với Bắc Kinh.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố gắng khởi động lại các liên hệ quân sự bất chấp sự từ chối trước đó của Trung Quốc.
Ông Joe Biden tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai, câu hỏi nhận được quan tậm là liệu quan hệ Mỹ - Trung Quốc có thể cải thiện nếu ông tái đắc cử?
Trung Quốc đang từ chối nỗ lực của Mỹ để nối lại đối thoại sau khi căng thẳng giữa hai quốc gia này leo thang gần đây.
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho rằng chính đối ngoại của Mỹ hiện tại là nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.
Hôm 26/2, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ và Trung Quốc cần phải duy trì các kênh liên lạc quân sự, tránh leo thang căng thẳng.
Tham vọng vượt Mỹ về kinh tế của Trung Quốc đối mặt với thách thức khi nước này thiếu chip trầm trọng trong cuộc chiến công nghệ.
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trong một chương trình truyền hình tiết lộ, khí cầu Mỹ từng vài lần bay vào không phận Trung Quốc.
Ngoại trưởng Antony Blinken gọi vụ khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ là động thái “không phù hợp”, còn Bắc Kinh cho rằng Washington phản ứng thái quá.
Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết ông "có ấn tượng sâu sắc" trước người dân Mỹ và cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương trong vai trò mới.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 1/1 có cuộc điện đàm với tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương.
Trung Quốc tố Mỹ gây căng thẳng, phá hoại hoà bình và ổn định ở Biển Đông, trong khi Washington lên án Bắc Kinh coi thường các nước trong khu vực.
Bộ Thương mại Trung Quốc chiều 16/12 phản đối Mỹ đưa 36 công ty nước này vào "danh sách đen" hạn chế xuất khẩu, gọi đây là “bóp méo thị trường và bắt nạt kinh tế”.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 8/12 lên tiếng phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liệu có giảm thang sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bali, Indonesia?
Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết, liên minh này sẽ không tuân theo chính sách cứng rắn nhất của Mỹ với Trung Quốc.
Bắc Kinh lập luận rằng Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự suy giảm hiện nay trong quan hệ Mỹ-Trung.
Lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tuyên bố sẽ cứng rắn với Trung Quốc nếu được bầu làm Chủ tịch Hạ viện.
Hôm nay (31/10), Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.
“Mỹ nên giải quyết ảnh hưởng tiêu cực của chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi; đây là điều kiện tất yếu của hợp tác chống biến đổi khí hậu giữa Trung Quốc và Mỹ".
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho rằng, ở Mỹ đang tồn tại “chứng ám ảnh Trung Quốc” và quan hệ hai nước hiện nay rất đáng lo ngại.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ làm phần việc của mình để kiềm chế căng thẳng, ngăn chặn xung đột dù Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa yêu cầu Mỹ không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng Bắc Kinh đang thách thức an ninh và các giá trị của châu Âu.
Trung Quốc lớn tiếng đề nghị Mỹ cắt đứt quan hệ quân sự với Đài Loan sau khi người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết sẵn sàng mở rộng viện trợ quân sự cho hòn đảo này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ về việc nước này “công kích” và “chính trị hóa” việc rút nhân viên ngoại giao khỏi Thượng Hải.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ "tạo ra hoảng sợ" về cuộc khủng hoảng Ukraine, cho rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga là không hiệu quả.