Thủ tướng dự các phiên họp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ đã có bước tiến dài, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ đã có bước tiến dài, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình.
Chính quyền của ông Biden muốn bán tài sản mà họ đã thu giữ từ các nhà tài phiệt Nga rồi sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ Ukraine.
Xung đột Nga- Ukraine trở thành cơ hội để Mỹ lấy lại vị thế lãnh đạo toàn cầu khi vai trò này bị hoài nghi sau hàng loạt hành động đơn phương của Washington.
Tổng thống Putin xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Indonesia Joko Widodo và Mỹ đang lên kế hoách đối phó việc này.
Hôm 27/5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 24/5 .
Đạt được thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 24/4 với Thủ tướng Israel Naftali Bennet, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý thăm Israel trong những tháng tới.
Đó là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Đại sứ Marc E. Knapper việc Mỹ muốn nâng cấp quan hệ 2 nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN tại Washington vào tháng tới.
Hôm 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông sẵn sàng đến thăm Ukraine và xác nhận chính quyền đang thảo luận về việc cử quan chức cấp cao đến Kiev.
Trong cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 11/4, Tổng thống Joe Biden kêu gọi New Delhi không gia tăng sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga.
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga có thể diễn ra nếu có sự giảm leo thang ở Ukraine.
Trên các trang mạng xã hội, Tổng thống Biden cho biết VinFast sẽ xây dựng một cơ sở xuất xe điện và pin ở Bắc Carolina trị giá 4 tỷ USD, tạo ra hơn 7.000 việc làm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ba Lan vào ngày 25/3 để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, một ngày sau khi ông tham dự Hội nghị NATO tại Brussels.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới châu Âu để tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường NATO vào 24/3 để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine.
Lãnh đạo của Ả rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ chối điện đàm với Tổng thống Biden trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh.
Hôm 8/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga để phản ứng trước chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.
Mở đầu bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội cùng ông gửi một “tín hiệu không thể nhầm lẫn đến Ukraine và thế giới”.
Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ và các đồng minh đã tung ra “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ bổ sung” đối với Nga, tuyên bố không đem quân đến Ukraine.
Hôm 23/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt với các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, giới tinh hoa Nga và thành viên gia đình của họ.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa có kế hoạch đến thăm Ukraine, sau lời mời của Tổng thống Vladimir Zelensky.
Mỹ vừa công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới để chống lại những gì Washington gọi là mối đe dọa ngày càng tăng tới từ Trung Quốc.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã thảo luận về tình hình Ukraine với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi ông Macron có chuyến thăm Nga.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch dừng chân tại nhiều điểm trong chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á vào mùa xuân này.
Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang có kế hoạch điều động lượng nhỏ binh sĩ Mỹ tới Đông Âu.
Nga nói các biện pháp trừng phạt của phương Tây không gây tổn hại cho tổng thống Nga mà chỉ làm phức tạp thêm nỗ lực xuống thang căng thẳng ở Ukraine.
Tổng thống Biden cho biết ông sẽ xem xét trừng phạt cá nhân với ông Putin nếu Tổng thống Nga quyết định tấn công Ukraine.
Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump từng soạn thảo một sắc lệnh hành pháp, trong đó yêu cầu thu giữ các máy bỏ phiếu vài tuần sau khi ông thất cử.
Tổng thống Mỹ hôm 19/1 cho biết chưa sẵn sàng gỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, vì Bắc Kinh không tuân thủ thỏa thuận giai đoạn 1.
Cuộc bầu cử giữa kỳ còn cách 10 tháng nhưng Nhà Trắng đã bắt đầu lo ngại kịch bản đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát lưỡng viện, thúc đẩy thủ tục luận tội ông Biden.
Các cơ quan an ninh Mỹ đang tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo, siết chặt an ninh trước lễ kỷ niệm vụ bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6/1 năm ngoái.