Phản ứng của ông Trump khi nhà lãnh đạo Nga ủng hộ Tổng thống Biden

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/02/2024 19:09:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Putin trước đó cho biết, ông thích việc Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới hơn là ông Trump.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, ông cảm thấy vui khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra thích Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Theo ông Trump, tuyên bố trên cho thấy bản thân ông là lãnh đạo cứng rắn hơn đối thủ của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ.

“Thực ra thì Tổng thống Nga vừa dành cho tôi một lời khen tuyệt vời. Ông ấy nói rằng muốn Joe Biden tiếp tục làm tổng thống hơn là tôi”, ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Bắc Charleston, Nam Carolina hôm 14/2. (Ảnh: AP)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Bắc Charleston, Nam Carolina hôm 14/2. (Ảnh: AP)

Trước đó, trong một buổi vận động cử tri ở Nam Carolina sau cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này, ông Trump nói rằng Tổng thổng Putin không muốn ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử 2024 mặc dù hai bên có "quan hệ khá tốt".

Nhận xét này được đưa ra ngay sau khi nhà báo Nga Pavel Zarubin hỏi ông Putin rằng bản thân thích ai trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo. Mặc dù nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Điện Kremlin sẽ sẵn sàng “làm việc với bất kỳ ứng viên Tổng thống nào nhận được sự tin tưởng của người dân Mỹ” nhưng ông Putin vẫn nói rằng Biden là “một người giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn” và là “một chính trị gia kiểu cũ”.

Ông Trump từng nhiều lần khoe rằng ông sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với các đối thủ của Mỹ so với đương kim Tổng thống Biden, đồng thời đổ lỗi cho “sự yếu kém” của tổng thống về cuộc xung đột ở Ukraine, cuộc tấn công của Hamas vào Israel và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào căn cứ Mỹ ở Jordan.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump khẳng định nếu ông là Tổng thống Mỹ, những cuộc khủng hoảng an ninh mà Mỹ đang phải đối mặt sẽ không bao giờ xảy ra và ông sẽ đạt được “hòa bình thông qua sức mạnh”.

Khi còn ở Nhà Trắng, Trump thường xuyên tìm cách bác bỏ những cáo buộc của Đảng Dân chủ rằng ông có chính sách "mềm mỏng" với Moskva, phần lớn xuất phát từ thuyết âm mưu Điện Kremlin đã hợp tác với đội ngũ tranh cử của ông Trump để xoay chuyển cuộc bầu cử năm 2016. 

Cả Tổng thống Mỹ Biden và ông Trump đã theo đuổi các chính sách thù địch tương tự đối với Nga, cả hai đều áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt và đồng ý cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tuy nhiên, với việc xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, quan hệ giữa Moskva và Washington xuống mức thấp nhất lịch sử ở mọi khía cạnh.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn