Ông Biden kiểm tra y tế, nói ‘mọi thứ vẫn tuyệt vời’

Thời sự quốc tếThứ Năm, 29/02/2024 07:19:22 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Joe Biden khám sức khỏe định kỳ vào hôm 28/2 tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden mặc vest, rời Nhà Trắng vào sáng 28/2 để đến kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và trở lại vài giờ sau đó.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Biden nói với các phóng viên rằng kết quả kiểm tra y tế lần này không khác năm trước. 

“Không có gì khác so với năm ngoái. Mọi thứ đều tuyệt vời", ông Biden nói sau khi khám sức khoẻ định kỳ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Nhà Trắng cho biết bản tóm tắt kết luận về sức khỏe của Tổng thống Biden sẽ sớm được công bố.

Ông Biden, 81 tuổi, khám sức khỏe lần gần đây nhấ vào ngày 16/2/2023. Tại thời điểm đó, Tiến sĩ Kevin O'Connor - bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông “khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng thống”. Theo kết luận của bác sĩ, sức khỏe của ông Biden là "ổn định" so với lần kiểm tra trước đây, dáng đi cứng của ông là do viêm khớp cột sống.

Đợt kiểm tra sức khỏe năm nay diễn ra khi ông Biden, thành viên đảng Dân chủ và cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump - 77 tuổi, chuẩn bị cho cuộc tái đấu có thể xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11 năm nay.

Đối thủ của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa, bà Nikki Haley, 52 tuổi, cho biết cả ông Biden và ông Trump đều quá già để vào Nhà Trắng và cần phải kiểm tra nhận thức.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Tổng thống Biden chưa thực hiện bài kiểm tra nhận thức nào và cũng không cần làm bài kiểm tra này.

Ông Biden thích chơi gôn và đạp xe. Tuy nhiên, những vấp ngã về mặt lời nói và thể chất của ông đã làm dấy lên lo ngại về tuổi tác và khả năng thực hiện các yêu cầu của vị trí người đứng đầu Nhà Trắng.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn