Ông Biden nhận đủ phiếu làm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/03/2024 10:50:54 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.

Theo đó, vào tối 12/3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden vượt qua số phiếu cần thiết là 1.968 phiếu đại biểu để giành được đề cử từ đảng Dân chủ sau khi bang Georgia công bố kết quả bầu cử. Ông Joe Biden hiện giành được 2.011 phiếu đại biểu.

Đến nay, ông Biden giành chiến thắng ở 19 trong tổng số 20 bang, có được 99% phiếu bầu đại biểu tại các bang này. Ông mới chỉ thua ở vùng lãnh thổ Samoa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng trong cuộc đua giành đề cử của ông Biden diễn ra khi các đối thủ của ông chọn đứng ngoài cuộc đua thay vì thách thức tổng thống đương nhiệm. Nhiều cử tri đảng Dân chủ tin rằng ông Biden vẫn là ứng viên tốt nhất của đảng để đấu với ông Trump một lần nữa.

Ngoài vấn đề tuổi tác, việc thu hút các cử tri Dân chủ và độc lập được xem là thách thức đối với ông Biden lúc này. Bởi nhiều người trong số họ không tin tưởng ông vì một số chính sách kinh tế và một loạt dự luật lưỡng đảng mà ông đề xuất trước quốc hội.

Trong khi đó, cựu tổng thống Donald Trump cũng đang trên đà giành được đề cử từ đảng Cộng hòa. Trên thực tế, ông Trump gần như chắc suất đề cử từ đảng Cộng hòa, sau khi đối thủ Nikki Haley rút khỏi đường đua tổng thống vào tuần trước trong sự kiện "Siêu thứ ba".

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hoà cho đề cử ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay vẫn phải chờ công bố từ bang Mississippi, Washington và Hawaii. Ông Trump hiện có 1.132 phiếu đại biểu, trong khi ông cần 1.215 phiếu để chính thức được đề cử.

Nếu không có gì thay đổi, cuộc tổng tuyển cử năm 2024 của Mỹ sẽ chứng kiến màn tái đấu giữa hai ứng viên Joe Biden - 81 tuổi và Donald Trump - 77 tuổi.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn