Nội dung chính Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/03/2024 15:38:00 +07:00
(VTC News) -

Vấn đề nổi bật nhất của Tổng thống Mỹ Biden trong thông điệp liên bang cuối nhiệm kỳ là các vấn đề xung quanh xung đột Nga - Ukraine.

Trong thông điệp liên bang cuối cùng của nhiệm kỳ vào tối 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ không ngừng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Phát biểu tại Quốc hội Mỹ, Tổng thống Biden kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện ngừng chặn viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev.

“Ukraine có thể ngăn chặn Nga  nếu chúng ta sát cánh cùng Kiev và cung cấp vũ khí cần thiết để nước này tự vệ”, ông Biden nói thêm.

Tổng thống Mỹ Biden đọc thông điệp liên bang tại đồi Capitol tối 7/3. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Biden đọc thông điệp liên bang tại đồi Capitol tối 7/3. (Ảnh: AFP)

“Thông điệp của tôi gửi tới Tổng thống Vladimir Putin – người mà tôi đã biết từ lâu rất đơn giản: Chúng tôi sẽ không bỏ đi. Chúng tôi sẽ không cúi đầu. Tôi sẽ không cúi đầu".

Trong thông điệp liên bang hôm 7/3, Tổng thống Biden một lần nữa nhấn mạnh rằng Nhà Trắng không có kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine hoặc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

“Ukraine không yêu cầu Mỹ hỗ trợ lực lượng trên bộ. Trên thực tế, không có lính Mỹ nào tham gia cuộc chiến ở Ukraine và tôi quyết tâm giữ nguyên điều đó”, ông Biden nhấn mạnh.

Theo RT, đảng Cộng hòa đã nhều lần từ chối thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD của ông Biden cho Ukraine, đồng thời hy vọng gây áp lực buộc Nhà Trắng phải trấn áp tình trạng di cư bất hợp pháp.

Nga đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác của khối do Mỹ dẫn đầu với Kiev là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson hồi tháng trước, ông Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các thành viên NATO trừ khi buộc phải hành động để tự vệ. Ông Putin còn lập luận thêm rằng các nước phương Tây đã “sai lầm” miêu tả Nga như một mối đe dọa nhằm khơi dậy nỗi sợ hãi.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn