Nga cảnh báo trục xuất nhà ngoại giao Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/03/2024 20:46:04 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ làm việc với những tổ chức phi chính phủ không phù hợp.

"Những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, trong đó có các hành động chống phá và truyền bá thông tin sai lệch giữa bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ bị ngăn chặn kiên quyết và dứt khoát", Bộ Ngoại giao Nga nêu trong tuyên bố ngày 7/3, liên quan tới việc triệu tập bà Lynne Tracy, Đại sứ Mỹ tại Nga.

Trong buổi làm việc, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo với bà Tracy về vấn đề pháp lý liên quan tới 3 tổ chức phi chính phủ được hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các tổ chức phi chính phủ này đang thực hiện “các dự án có tính chất chống Nga, nhằm mục đích tuyển dụng các tác nhân gây ảnh hưởng dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa”.

Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy. (Ảnh: Sputnik)

Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy. (Ảnh: Sputnik)

Moskva đã gửi công hàm chính thức tới bà Tracy, yêu cầu Đại sứ quán Mỹ cắt đứt liên hệ với các nhóm này. Đồng thời yêu cầu Đại sứ quán Mỹ xoá các thông tin đăng tải trên trang web và mạng xã hội chính thức về các nhóm trên. 

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Moskva sẽ làm mọi cách để ngăn chặn “bất kỳ hành động chống phá và tuyên truyền thông tin sai lệch”, bao gồm cả việc trục xuất những đặc phái viên vi phạm. 

Ba tổ chức được đề cập gồm: Hội đồng Giáo dục Quốc tế Mỹ (ACIE), Cultural Vistas và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE). Theo Anadolu Agency, cả 3 tổ chức này đều bị Nga gán mác là tổ chức "không mong muốn". Vì thế, công dân Nga cũng bị cấm làm việc cùng những tổ chức này.

Trước đây, Tổng thống Vladimir Putin từng nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Những tuyên bố đó leo thang sau khi Washington cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Kông Anh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn