
Mỹ tiếp tục giam giữ người từng gác chân lên bàn bà Pelosi trong vụ đồi Capitol
Richard Barnett, người bị truy tố vì vụ tấn công đồi Capitol nói việc ông bị giam giữ cho đến ngày tổ chức phiên tòa tiếp theo vào tháng 5 là "không công bằng".
Richard Barnett, người bị truy tố vì vụ tấn công đồi Capitol nói việc ông bị giam giữ cho đến ngày tổ chức phiên tòa tiếp theo vào tháng 5 là "không công bằng".
Theo thỏa thuận này, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát các ủy ban chủ chốt thuộc Thượng viện.
Hai luật sư hàng đầu trong đội ngũ pháp lý của ông Trump bất ngờ rời nhóm, khi phiên tòa xét xử cựu Tổng thống sẽ diễn ra ở Thượng viện trong 8 ngày tới.
Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đang xem việc chặn ông Trump tái tranh cử là phương án thay thế cho phiên tòa luận tội vì khả năng ông sẽ lại trắng án.
Cựu Tổng thống Trump đang bổ sung người vào nhóm pháp lý trước phiên tòa luận tội tại Thượng viện, trong khi bản thân ông không có kế hoạch trực tiếp tham dự.
Hạ viện Mỹ ngày 25/1 chuyển điều khoản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vì kích động bạo loạn lên Thượng viện, mở đường cho phiên xét xử luận tội ông lần thứ 2.
Hiến pháp Mỹ không quy định cụ thể về việc Thượng viện có thể kết tội một “cựu Tổng thống” mà chỉ nói tới “Tổng thống”.
Phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng viện có thể bắt đầu vào khoảng giữa tháng 2.
Thêm một sĩ quan cảnh sát bảo vệ đã thiệt mạng vài ngày sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Đoạn video mới đây lan truyền cảnh tượng một sĩ quan cảnh sát bị một đám đông tấn công dữ dội trong cuộc bạo động diễn ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Trung Quốc kêu gọi quan chức thực thi pháp luật thắt chặt quy định, đảm bảo ổn định xã hội khi thế giới bước vào “thời kỳ hỗn loạn” và đại dịch COVID-19 hoành hành.
Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang West Virginia mới được bầu, ông Derrick Evans ngày 9/1 thông báo từ chức khỏi Hạ viện bang này.
Hồ sơ của Tòa án Liên bang Mỹ cho thấy một chiếc xe bán tải chứa 11 quả bom xăng từng đỗ cách đồi Capitol chỉ hai dãy nhà trước khi bị phát hiện hôm 6/1.
Chuyên gia Lê Thế Mẫu cho rằng, cuộc bạo loạn hôm 6/1 là “giọt nước tràn ly”, cho thấy nước Mỹ đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống.
Tổng thống đắc cử Biden cho rằng Quốc hội Mỹ sẽ đưa ra phán quyết có luận tội Trump hay không và nhấn mạnh ưu tiên của ông là chương trình nghị sự sau lễ nhậm chức.
Giám đốc truyền thông của Cảnh sát đồi Capitol bác thông tin nói một cảnh sát thiệt mạng sau khi tham gia bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ trong cuộc bạo loạn hôm 6/1.
Từ Seattle, TS Vũ Thành Long - nhà khoa học năng lượng gửi cho VTC News suy nghĩ của anh về ‘tự do kiểu Mỹ’ đã đến lúc cần phải thay đổi.
Các hành động của Tổng thống Trump trước cuộc bạo loạn ở đồi Capitol có thể bị các công tố viên liên bang điều tra.
Tổng thống Trump ngày 7/1 đăng thông điệp video chỉ trích bạo lực tại Điện Capitol, khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực hòa bình và kêu gọi “hàn gắn và hòa giải”.
Bộ trưởng Giao thông vận tải và loạt quan chức Nhà Trắng từ nhiệm sau cuộc bạo loạn xẩy ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Tổng thống đắc cử Joe Biden gọi bạo lực và bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 là "đỉnh điểm" các cuộc tấn công của ông Trump vào thể chế dân chủ Mỹ.
Hàng loạt đồng minh thân cận nhất với Trump quay lưng với ông, kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ chịu trách nhiệm vì đã cổ xúy để bạo lực xảy ra trên đồi Capitol.
Cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 là vụ tấn công nặng nề nhất vào đồi Capitol trong vòng gần 200 năm qua.
Đoạn video cho thấy khoảnh khắc cảnh sát bất lực trong việc ngăn cản những kẻ bạo loạn vượt qua vòng kiểm soát, xuông thẳng tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Người phụ nữ bị bắn tử vong trong vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ vào đêm qua (6/1, theo giờ Mỹ) được xác định là Ashli Babbit, đến từ khu vực San Diego.
Vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ đã khiến một số thành viên Dân chủ kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Trump trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.
Có thêm 3 người thiệt mạng sau cái chết của một phụ nữ bị cảnh sát nổ súng ngăn chặn người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.
TS Phạm Cao Cường cho rằng, ông Trump hiện là tổng tư lệnh, người đảm bảo an ninh cho nước Mỹ, việc ông kêu gọi biểu tình ôn hòa được luật pháp Mỹ cho phép.
PGS. TS Cù Chí Lợi cho rằng, việc người biểu tình ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ cho thấy sự chia rẽ, phân hóa sâu sắc, chưa từng có trong nội bộ nước Mỹ.
Một phụ nữ đã bị bắn chết khi đám đông biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đột kích trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở thủ đô Washington.