Người biểu tình ủng hộ Palestine xông vào toà nhà Quốc hội Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/10/2023 08:14:27 +07:00
(VTC News) -

Những người ủng hộ Palestine đã tổ chức một cuộc biểu tình, xông vào toà nhà Quốc hôi Mỹ hôm 18/10, yêu cầu Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Người ủng hộ Palestine đã xông vào toà nhà Quốc hội Mỹ tại Đồi Capitol, hô to khẩu hiệu "ngừng bắn ngay" và kêu gọi Quốc hội Mỹ yêu cầu ngừng chiến ở Israel. 

Người biểu tình mặc áo phông đen có dòng chữ "ngừng bắn ngay", kèm dòng băng rôn ghi "hãy để Gaza sống".

Cảnh sát Đồi Capitol bắt giữ 300 người biểu tình xông vào nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Fox News)

Cảnh sát Đồi Capitol bắt giữ 300 người biểu tình xông vào nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Fox News)

Ngay khi cuộc biểu tình bắt đầu, Cảnh sát Đồi Capitol cảnh báo đám đông giải tán trước khi tiến vào toà nhà Quốc hội Mỹ và bắt giữ những người không tuân thủ. Cảnh sát cho biết, 100 người đã bị bắt khi không chịu rời toà nhà.

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi tổ chức Tiếng nói Hòa bình Do Thái, tổ chức này tuyên bố hơn 350 người, trong đó có 24 giáo sĩ Do Thái, đã tham gia cuộc biểu tình.

Chiến dịch không kích của Israel chống lại lực lượng Hamas ở Gaza đã bước sang ngày thứ 12. Theo Bộ Y tế Palestine, gần 3.500 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào của Hamas.

Các quan chức và nhà lập pháp Mỹ ủng hộ mạnh mẽ phản ứng quân sự của Israel, trong đó Tổng thống Joe Biden thăm Tel Aviv hôm 18/10 để thể hiện tình đoàn kết với đồng minh.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ mãi mãi đứng về phía đồng minh của mình, đồng thời bác các cáo buộc về trách nhiệm của Israel trong cuộc tấn công bệnh viện ở Gaza hôm 18/10, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

“Tôi đến Israel với một thông điệp duy nhất - bạn không đơn độc. Chừng nào Mỹ còn đứng vững và chúng tôi sẽ đứng vững mãi mãi, chúng tôi sẽ không để các bạn một mình", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Biden cũng gọi cuộc tấn công ngày 7/10 vào Israel do nhóm chiến binh Hamas có trụ sở tại Gaza phát động là cuộc tấn công nguy hiểm đối với người Do Thái, đồng thời tuyên bố Washington sẽ không ngồi yên trước mối đe dọa tương tự trong tương lai.

Mới đây, Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo sẽ không ngăn cản các chuyến hàng chở nước, thực phẩm và thuốc men vào dải Gaza thông qua cửa khẩu Ai Cập.

Tuyên bố Văn phòng Thủ tướng Israel lưu ý họ sẽ để nguồn hàng viện trợ, gồm nước, thực phẩm và thuốc men được cung cấp cho dân thường ở phía nam dải Gaza, miễn là chúng không rơi vào tay lực lượng Hamas.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn