
Chuyện từ kho báu ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà báo Trần Hồng
Căn phòng của Đại tá, nhà báo, NSNA Trần Hồng đầy chật những bức ảnh, ông nói mình yêu cái không gian nhỏ bé, nhưng ăm ắp kỷ niệm ùa về qua những bức ảnh.
Căn phòng của Đại tá, nhà báo, NSNA Trần Hồng đầy chật những bức ảnh, ông nói mình yêu cái không gian nhỏ bé, nhưng ăm ắp kỷ niệm ùa về qua những bức ảnh.
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Ngay sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã tiến hành hai trận đánh vào hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần của địch ở Cao Bằng.
Ngày 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đảo Yến - Vũng Chùa.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.
Ông Võ Đại Hàm, người được chọn trông coi ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng như một “cuốn sử sống”, nắm giữ nhiều “bí mật” đời thường của gia đình Đại tướng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được coi là một người thân trong gia đình đối với đồng bào các dân tộc xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Chiến dịch Biên giới (Thu - Đông 1950) là minh chứng khẳng định tài thao lược và phong cách cầm quân đặc trưng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Khi đi vào thơ, hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự hòa trộn giữa hiện thực và tưởng tượng, được chưng cất thành biểu tượng, hình tượng nghệ thuật.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng ngày 7/5/1954.
Hàng nghìn người dân Lệ Thủy, Quảng Bình (quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đội mưa cổ vũ hội đua ghe truyền thống mừng Tết Độc lập 2/9.
Ngôi đền thờ Liệt sỹ Trung đoàn 5 Yên Tử vừa làm lễ an vị tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp có quy mô lớn và đẹp nhất khu vực.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cả vạn bộ đội từ cánh rừng bí ẩn đã lặng lẽ hành quân sang những cánh rừng khác tự lúc nào.
“Tôi đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi", Đại tướng nói về quyết định lịch sử làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
Trong những ngày nghỉ lễ, đã có trên 60 nghìn lượt người từ mọi miền Tổ quốc về với Vũng Chùa - Đảo Yến để dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhân 5 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4/10/2013), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu quý.
Tròn 5 năm ngày mất của Đại tướng (4/10/2013), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu quý.
Chia sẻ tại buổi làm việc chiều nay, vợ chồng Daniel Hauer gửi lời xin lỗi chân thành nhất và mong muốn được tới thắp hương cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, trực tiếp xin lỗi gia đình đại tướng.
Luật sư Hải khẳng định, hành vi xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp của vị thầy giáo người Mỹ là vi phạm pháp luật và người này cũng không đủ tư cách để dạy học ở Việt Nam.
Để kỷ niệm Quốc khánh 2/9, 24 thuyền đua ở Lệ Thủy (Quảng Bình) đã có màn tranh đua kịch tính trên dòng sông Kiến Giang dài hơn 24km.
Sáng 25/8, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức phát hành bộ tem Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đúng ngày sinh nhật của ông.
Ông Tô Đình Cắm là một trong 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam qua đời tại Lâm Đồng, hưởng thọ 95 tuổi.
Gia đình Đại tướng hỗ trợ kinh phí còn bộ đội biên phòng đào phá đá để làm giếng cho đồng bào Ma Coong, A Rem ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Tối 7/5, các bạn trẻ cùng một số cựu chiến binh đã cùng thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông ở số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội).
Rất đông cựu chiến binh và các bạn trẻ cùng nhau thắp hàng trăm ngọn nến trong khuôn viên nhà số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà ở xã Lộc Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) sẽ được đầu tư 45 tỷ đồng, thi công từ 2018-2020.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), trong hai ngày 21 và 22/12 đã có hàng ngàn người về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 24/10, đoàn các thành viên gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp đến thăm, tặng quà cho người dân thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình), địa phương vừa bị lũ cô lập.
Tối 29/9 (29/8 Âm lịch), tại tư gia Đại tướng trên đường Hoàng Diệu, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng rực sáng để tri ân, tướng nhớ người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam.