
Phục sát đất khoảnh khắc 'vượt khó' để theo đuổi đam mê xe của 'hội chân ngắn'
Hình ảnh như tiếp thêm động lực để mọi người theo đuổi điều mình yêu thích mặc cho những hạn chế của bản thân.
Hình ảnh như tiếp thêm động lực để mọi người theo đuổi điều mình yêu thích mặc cho những hạn chế của bản thân.
Báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cho thấy, chiều cao trung bình của nữ giới sau 20 năm tăng từ 152,3 cm lên 155,6 cm, nam giới từ 162,3 cm lên 168,1 cm.
Cô gái 27 tuổi này được coi là một trong những cô gái cao nhất thế giới.
Barron Trump là nhân vật được chú ý nhiều hơn cả so với các người con khác của cựu Tổng thống Donald Trump.
Tập luyện thể thao, duy trì giấc ngủ "chất lượng" là bí quyết giúp cậu bé Trung Quốc cao tới 1m91 dù mới 11 tuổi.
Người đàn ông này cao hơn cả ngôi sao bóng rổ nổi tiếng Yao Ming tới 13 cm, tuy nhiên, ông lại không có được một cuộc đời lừng lẫy và thành công như Yao Ming.
Đôi chân dài, thẳng đẹp như mơ nhưng nữ thần tượng Hàn Quốc này phải dùng đến photoshop cho chân ngắn lại.
Thay vì che dấu đôi chân khác biệt, cô nàng giờ đây đã tự tin thể hiện bản thân và không ngần ngại khoe nó trước ánh nhìn tò mò của bao người.
Một số phụ huynh Trung Quốc cho con cái dùng hormone tăng trưởng vì lo ngại ngoại hình thấp bé có thể cản trở tương lai của con em mình.
Hòa Minzy không ngại để lộ chiều cao hạn chế khi đứng cạnh những người đẹp nổi tiếng.
Vi Tiểu Vũ, 14 tuổi (Trung Quốc) cao 2,21 m đã phá kỷ lục Guinness về chiều cao lứa tuổi dưới 18.
Dưới đây là những thói quen tưởng như vô hại mà cha mẹ thường mắc phải khi nuôi con nhỏ, ảnh hưởng tới sự phát triển của con.
Tâm lý muốn con cao lớn “bằng bạn bằng bè”, nhiều phụ huynh tự ý cho trẻ dùng thuốc tăng trưởng chiều cao rồi vô tình đẩy con vào tình trạng mang bệnh.
Tin lời quảng cáo thuốc tăng trưởng chiều cao trên mạng, nhiều cha mẹ mua về cho con sử dụng mà không hề hay biết, chính hành động này đang làm hại trẻ.
Đàn ông Việt Nam cao trung bình 162,1 cm, phụ nữ cao trung bình 152,2 cm, thấp hơn nhiều so với các quốc gia châu Á khác.
Đề án sữa học đường có mục tiêu tốt nhưng nhiều luồng thông tin “tam sao thất bản” đã khiến một số phụ huynh nói không với chương trình này, ngược lại nhiều phụ huynh khác đã bày tỏ ý kiến rất bức xúc trên mạng xã hội “sao người ta sợ đấu thầu sữa thế nhỉ?”.
Với mục tiêu cải thiện thể lực và tầm vóc cho thế hệ tương lai của đất nước, Chính phủ đã quyết định triển khai chương trình “Sữa học đường” với mục tiêu trẻ em mẫu giáo và tiểu học được uống ít nhất một ly sữa mỗi ngày.
Trường Đại học Sư phạm Thiểm Tây, Trung Quốc không cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên sư phạm dưới 1m50 vì cho rằng giáo viên phải đủ chiều cao để viết bảng.
Ai cũng mong con mình có “dáng chuẩn” nhưng dáng chuẩn mà thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng, trong giờ học thường kém tập trung, tham gia các hoạt động cần đến sức mạnh và sức bền lại rất mau mệt, thì không thể xem là “Dáng chuẩn toàn diện”.
11 tuổi nhưng bé gái chỉ nặng 23kg và cao có 110cm, thấp hơn bạn đồng trang lứa 10cm, sau khi điều trị tiêm hormone tăng trưởng cô bé đã tăng thêm được 17cm.
Trẻ uống Nuti Fit mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hoạt động thể lực, vận động hợp lý sẽ giúp trẻ phát triển cân đối và cải thiện tình trạng thừa cân, béo phì của trẻ.
Anh Trần Hưng Phúc - tác giả của đề tài “Thiết kế lắp đặt hệ thống đo chiều cao ô tô tự động” đã góp phần rút ngắn thời gian kiểm định xe và sức lao động của đăng kiểm viên (thay vì hai người trèo lên xe để đo).
Sau 3 tuổi, thể trạng của trẻ luôn khiến cha mẹ đặc biệt quan tâm vì lo con thấp bé nhẹ cân hơn các bạn cùng tuổi, tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể cải thiện được nếu mẹ nắm vững kiến thức và cập nhật các phương pháp giúp cải thiện chiều cao cho bé trong thời điểm “vàng” này.
Giai đoạn từ 3 tuổi trở lên là giai đoạn trẻ có sự phát triển mạnh mẽ về thể chất, bắt đầu tiếp nhận kiến thức và khám phá mọi thứ xung quanh, do đó trong thời kỳ này, mẹ cần đặc biệt quan tâm tới nhu cầu dinh dưỡng để bé có một chiều cao lý tưởng trong tương lai.
Chỉ cần gõ cụm từ "Nên mua sữa nhập khẩu hay sữa xách tay" trên Google, các mẹ có thể tìm thấy nhiều câu hỏi tương tự, tại khắp các diễn đàn trực tuyến nuôi dạy con hiện nay/
Cha mẹ người Nhật không có chiều cao lý tưởng nhưng họ lại có những phương pháp khoa học và thú vị để phát triển chiều cao cho con ngay từ khi còn nhỏ.
Bạn có biết, yếu tố di truyền chỉ ảnh hưởng 23% đến quá trình phát triển chiều cao của trẻ, trong khi đó bên cạnh việc nghỉ ngơi và vận động hợp lý, chế độ dinh dưỡng tốt đóng vai trò quyết định đến chiều cao của trẻ.
Các chuyên gia cho rằng, thấp bé nhẹ cân không phải là thuộc tính di truyền của người Việt; nếu cải thiện chế độ dinh dưỡng nghèo canxi, vitamin D và K2 như hiện nay, cộng thêm luyện tập thể thao thì tầm vóc hoàn toàn có thể cải thiện được.
Một cậu bé Ấn Độ chỉ mới 8 tuổi nhưng đã cao 1,98m, em thường thường xuyên phải mặc quần áo và đi giày của mẹ, cũng là một người có chiều cao quá khổ, khi cao đến 2,18m.
Nhiều người quan niệm, tập thể hình và cử tạ kìm hãm sự phát triển chiều cao hoặc có thể khiến bạn lùn đi, tuy nhiên hiện nay, các nhà khoa học và chuyên gia về thể hình đã chứng minh đây là quan niệm sai lầm.