GS Hàn Quốc hiến kế Việt Nam xây dựng cảm biến kiểm soát chất lượng khí thải
Trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, GS Park Inkyu khuyên Việt Nam nên xây dựng cảm biến kiểm soát chất lượng khí thải đảm bảo môi trường an toàn.
Trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, GS Park Inkyu khuyên Việt Nam nên xây dựng cảm biến kiểm soát chất lượng khí thải đảm bảo môi trường an toàn.
Việc sở hữu công nghệ bán dẫn tiên tiến được cho là yếu tố quan trọng giúp Đài Loan (Trung Quốc) giảm thiểu thiệt hại trong trận động đất cực mạnh hôm 3/4.
Huawei tìm ra cách thức đơn giản nhưng có hiệu quả tiềm năng để giúp Trung Quốc sản xuất chip tiên tiến bất chấp nỗ lực ngăn chặn của Mỹ.
Chip là linh kiện thiết yếu để hiểu và xử lý những khối dữ liệu khổng lồ, tầm quan trọng có thể sánh ngang với dầu mỏ và trở thành huyết mạch của nền kinh tế.
Mỹ đang thúc giục các đồng minh bao gồm Hà Lan, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này cần thêm một Đạo luật Chip và Khoa học nếu muốn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose W. Fernandez cho rằng với lợi thế sẵn có, Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội cạnh tranh trong chuỗi cung ứng và phát triển ngành bán dẫn.
Trung Quốc đang tăng cường sản xuất chip cỡ 28 nanomet để giảm sự phụ thuộc vào chip nhập khẩu trong bối cảnh Mỹ kiểm soát xuất khẩu.
Trong năm 2024, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục còn nhiều sóng gió dù có những dấu hiệu xuống thang giữ hai bên vào cuối năm 2023.
Các nguồn tin của Reuters cho biết, ngày càng nhiều công ty thiết kế bán dẫn Trung Quốc khai thác các công ty Malaysia để lắp ráp một phần chip cao cấp.
Samsung và ASML thông báo sẽ bắt tay xây dựng nhà máy phát triển công nghệ xử lý chất bán dẫn tại Hàn Quốc trị giá một ngàn tỷ won, tương đương 760 triệu USD.
Trước khi sang Việt Nam, CEO Jensen Huang từng khẳng định Nvidia sẽ đầu tư tại nhiều quốc gia và khu vực khác.
Sau khi sang Việt Nam, CEO Nvidia Jensen Huang đi ăn uống ở vỉa hè, uống cafe Giảng và ăn phở cùng bạn bè của mình.
Đầu tuần tới, hãng chip khổng lồ Nvidia của Mỹ có cuộc thảo luận triển khai thoả thuận hợp tác bán dẫn với các doanh nghiệp công nghệ và chính phủ Việt Nam.
Chiều 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ và lãnh đạo các DN bán dẫn hàng đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Những nỗ lực áp lệnh trừng phạt của Mỹ vào lĩnh vực công nghệ và chất bán dẫn của Trung Quốc đang chậm lại do sự phản đối của nhiều ông lớn ngành chip.
Với việc Huawei ra mắt dòng sản phẩm mới, truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là sự “hồi sinh” của ông lớn viễn thông trong cuộc đua công nghệ Mỹ - Trung.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định Mỹ đã trở nên phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc đối với các chuỗi cung ứng quan trọng.
Có thông tin cho rằng Mỹ đã hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Đông do một số quốc gia trong khu vực có mối quan hệ với Trung Quốc.
Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch đầu tư hơn 100 tỷ euro vào phát triển chất bán dẫn để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên kế hoạch mở rộng phạm vi kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sâu rộng đối với Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ đang xem xét các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ hàng công nghệ nhạy cảm xuất khẩu sang Trung Quốc.
Dự án sản xuất chip "tuyệt mật" của YMTC, nhằm mục đích sử dụng thiết bị nội địa, đã có các đơn đặt hàng lớn với các nhà cung cấp trong nước, theo SCMP.
Mỹ tập hợp liên minh cấm xuất khẩu chip, chất bán dẫn sang Trung Quốc song điều này đang gây khó cho chính doanh nghiệp Mỹ.
Tham vọng vượt Mỹ về kinh tế của Trung Quốc đối mặt với thách thức khi nước này thiếu chip trầm trọng trong cuộc chiến công nghệ.
Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Nga bù lại nhiều hơn so với sự sụt giảm thương mại giữa Moskva với các đối tác thương mại phương Tây.
Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch chi hơn 143 tỷ USD để thúc đẩy chip trong nước, cạnh tranh với Mỹ.
Ông Morris Chang, nhà sáng lập công ty chip hàng đầu Đài Loan TSMC, cho rằng toàn cầu hóa đã gần đi đến hồi kết và sẽ không quay trở lại.
Nhật Bản đang hợp tác với Mỹ để phát triển lĩnh vực bán dẫn đầy cạnh tranh.
Gián đoạn chuỗi cung ứng trong những năm qua khiến các chính quyền Mỹ đặt ra tham vọng đưa ngành sản xuất trở lại nước này, song liệu điều này có dễ?