Sang Việt Nam, CEO Nvidia đi uống cafe bình dân, ăn đồ ăn vỉa hè

Doanh nhânChủ Nhật, 10/12/2023 17:34:40 +07:00
(VTC News) -

Sau khi sang Việt Nam, CEO Nvidia Jensen Huang đi ăn uống ở vỉa hè, uống cafe Giảng và ăn phở cùng bạn bè của mình.

Chiều 9/12, trang mạng xã hội của thương hiệu cafe Giảng nổi tiếng với món cafe trứng đã đăng tải hình ảnh ông Jensen Huang - CEO tập đoàn Nvidia đến thưởng thức đồ uống tại quán. Chỉ vừa đến Việt Nam, CEO Nvidia đã ngày lập tức đi thăm thú thưởng thức món đồ uống bình dân của Hà Nội.

Ông Jensen Huang - CEO tập đoàn Nvidia thưởng thức cafe Giảng sau khi đến Việt Nam. (Ảnh: Fanpage Cafe Giảng)

Ông Jensen Huang - CEO tập đoàn Nvidia thưởng thức cafe Giảng sau khi đến Việt Nam. (Ảnh: Fanpage Cafe Giảng)

Không lâu sau, trên mạng xã hội cũng lan truyền các bức hình cho thấy ông Jensen Huang mặc quần jean áo phông ngồi uống bia, ăn đồ ăn vỉa hè tại một cơ sở trên khu vực phố cổ Hà Nội cùng một số người bạn của mình. Sau đó, CEO Nvidia cũng thưởng thức món phở nổi tiếng của Việt Nam.

Ceo Nvidia uống bia, ăn đồ ăn vỉa hè. (Ảnh: HAT)

Ceo Nvidia uống bia, ăn đồ ăn vỉa hè. (Ảnh: HAT)

Theo công văn Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi đến một số đơn vị, ông Jensen Huang cùng các lãnh đạo cấp cao của Nvidia sẽ có buổi làm việc tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc (Hà Nội) ngày 11/12. Ông gặp lãnh đạo một số Bộ, thành phố và khu công nghệ cao tại Việt Nam, cùng một số tập đoàn công nghệ trong nước.

Nội dung của cuộc gặp xoay quanh hoạt động "hợp tác giữa Nvidia và Việt Nam để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn", cũng như bàn về khả năng hợp tác của hãng với các doanh nghiệp trong nước. Một số công ty trong lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam như FPT, Viettel cũng sẽ tham dự.

Ông Jensen Huang ăn phở bình dân của Việt Nam. (Ảnh: HAT)

Ông Jensen Huang ăn phở bình dân của Việt Nam. (Ảnh: HAT)

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc với một số tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon hồi tháng 9/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời ông Huang đến thăm và làm việc tại Việt Nam, với mong muốn Nvidia sớm đặt nhà máy sản xuất, lấy Việt Nam làm cứ điểm tại khu vực Đông Nam Á.

CEO Nvidia khi đó đánh giá Việt Nam đang có những thay đổi rất lớn. Ông cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành một cứ điểm sản xuất của tập đoàn này.

Jensen Huang là nhà đồng sáng lập Nvidia, trở thành "ngôi sao" của ngành bán dẫn khi các mẫu chip đồ họa của công ty ông được săn đón. Ông sinh năm 1963 tại Đài Bắc và từng sống ở Đài Loan và Thái Lan. Năm 1973, cha mẹ gửi ông cho người thân ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục học và nhận bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện từ tại Đại học Stanford năm 1992. Ông gia nhập công ty chip LSI Logic và AMD một thời gian ngắn.

Năm 1993, ông cùng hai người bạn Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập Nvidia với vốn ban đầu 40.000 USD. Đầu 2022, công ty công bố H100 - bộ xử lý đồ họa GPU mạnh nhất thế giới khi đó - nhưng bị giới phân tích đánh giá là chọn sai thời gian ra mắt, bởi các doanh nghiệp đang tìm cách thắt chặt chi tiêu và sa thải nhân sự. Tuy nhiên đến cuối năm ngoái, ChatGPT tạo nên cơn sốt trên toàn cầu khiến chip AI của Nvidia được săn lùng. Giá trị vốn hóa của Nvidia từ 400 tỷ USD vào tháng 1 đã cán mốc 1.000 tỷ USD cuối tháng 5.

Đức Thiện(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn