
Ai là người đứng đầu trường đại học công lập?
Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến nội dung xác định ai là người đứng đầu trường đại học công lập.
Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến nội dung xác định ai là người đứng đầu trường đại học công lập.
Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.
Ngày 24/12, tại TP.HCM diễn ra phiên họp Ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.
Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện quy trình tuyển dụng đối với những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng trước đó.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin nhiều cán bộ ở tỉnh này phải thi tuyển lại công chức.
Với 500 trí thức trẻ được đưa về xã trong Đề án thí điểm từ năm 2013, Bộ Nội vụ đề xuất phương án tuyển dụng thẳng, không thi tuyển với người hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các đại biểu Quốc hội cung cấp thông tin về trường hợp công chức ngành nội vụ vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Trước khi được điều động làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cuối tháng 9/2020, bà Phạm Thị Thanh Trà được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Thủ tướng điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khoá XVIII giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Nhiều trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng không đúng quy định tại Bộ Công Thương trong giai đoạn ông Vũ Huy Hoàng ngồi ghế Bộ trưởng.
Các địa phương vẫn còn lúng túng trong giải quyết số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp.
Dư luận đặt câu hỏi vì sao việc kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lại kéo dài và Bộ Nội vụ phải liên tục đốc thúc?
Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản lần thứ 2 đề nghị tỉnh Quảng Trị kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, sau 4 tháng chức vụ này bị bỏ trống.
Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên hợp đồng qua kỳ sát hạch của Đắk Lắk khiến nhiều thầy cô trong diện đặc cách ở địa phương hoang mang lo lắng.
Theo dự thảo thông tư mà Bộ Nội vụ công bố, cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam được tăng lương lên 1,6 triệu đồng/tháng.
Bộ Nội vụ nghiêm cấm tất cả các cá nhân, đơn vị vận chuyển hàng hóa (đồ dùng cá nhân...) đến các phòng làm việc, kể cả tầng hầm của trụ sở để phòng dịch.
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung thêm 1.200 biên chế giáo dục, trong đó, bậc mầm non 714 biên chế, bậc tiểu học 486 biên chế.
Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Để tránh bổ nhiệm “thần tốc”, Bộ Nội vụ đề xuất thời gian đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt phải từ 3 năm trở lên.
Bộ Nội vụ đề xuất rút gọn số bộ, cơ quan ngang bộ từ 22 xuống 20 bộ, giảm 1 Phó Thủ tướng xuống còn 4 người.
Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục và chuyển nhiệm vụ đào tạo về Bộ Khoa học và Công nghệ, đổi tên Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học - Công nghệ và Đào tạo.
44/45 tỉnh, thành phố hoàn thành trình đề án sắp xếp huyện, xã giai đoạn 2019-2021, chỉ riêng TP.HCM chưa hoàn thành.
Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Hải Phòng chấm dứt việc giao biên chế công chức hành chính làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hải Phòng.
"Để tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, số cán bộ không tốt lại có cơ hội ngoi lên”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh.
Từ năm 2015 đến 20/12/2019, cả nước thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.
Trong hàng loạt sai phạm cán bộ vừa qua, có thể thấy quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, khai không trung thực mà không phát hiện được.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thừa nhận tham nhũng vặt là lỗ hổng mà nếu không bịt kịp thì từ lỗ hổng nhỏ sẽ thành lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm.
Bộ trưởng Nội vụ nói sẽ viết bản tự kiểm điểm gửi Thủ tướng, nhận trách nhiệm vì chậm trễ ban hành thông tư về vấn đề công chức người dân tộc thiểu số.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định chỉ tiêu tinh giản biên chế không quy định cào bằng mà giảm trong tổng biên chế của địa phương và bộ ngành quản lý.
Quy định thi xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, viên chức suốt 20 năm không sửa, gây phiền hà, là khuyết điểm của Bộ Nội vụ.