Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập 'Bộ này, Bộ kia'
Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, cơ quan này chưa có đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập Bộ, ngành.
Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, cơ quan này chưa có đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập Bộ, ngành.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới sẽ bỏ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để trả lương theo vị trí việc làm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang lây lan trong đội ngũ cán bộ công chức.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 589 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Duy Thăng.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức.
Trong dự thảo nghị định ban hành Bộ quy tắc đạo đức công vụ, Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức không hẹn gặp, không tiếp công dân và tổ chức bên ngoài cơ quan.
Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, do đó việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp có năng lực hạn chế chưa thực sự hiệu quả.
Dự thảo của Bộ Nội vụ quy định không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, bị kỷ luật ở hình thức ở mức buộc thôi việc.
Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng phương án triển khai đồng bộ các nội dung của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 về cải cách tiền lương sau năm 2023.
Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, cán bộ có đề xuất được phê duyệt, triển khai tạo chuyển biến, mang lại hiệu quả thiết thực có thể được bổ nhiệm, quy hoạch vượt cấp.
Địa phương này đồng thời đứng đầu về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022.
Trong giao tiếp với dân, cán bộ, công chức viên chức không chửi thề, không nói tiếng lóng, quát, dọa nạt; không có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu.
Chuyên gia cho rằng, kiến nghị lực lượng Bộ Công an, Quốc phòng hỗ trợ đăng kiểm là việc làm cấp thiết, giúp giảm áp lực cho ngành đăng kiểm vào thời điểm hiện tại.
Bộ Nội vụ khẳng định nếu các trung tâm đăng kiểm được xác định là đơn vị tự chủ chi thường xuyên thì việc ký hợp đồng lao động thực hiện theo nghị định 60 và 111.
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7, 9 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng mức lương cơ sở 1, 8 triệu đồng/tháng.
Bộ Nội vụ sẽ sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy việc, chạy chức.
Theo tờ trình về việc thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh, Bình Dương sẽ có thêm TP Tân Uyên, Bắc Ninh thêm 2 thị xã, An Giang thêm 1 thị xã.
Phó chánh Văn phòng UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) vẫn được dự thi và trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức dù đang bị kỷ luật.
Việc thể chế hóa kết luận của Bộ Chính trị trong bối cảnh hiện nay sẽ tạo niềm tin vững chắc cho đội ngũ cán bộ, công chức dấn thân, tiên phong để tạo những đột phá.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhận định, Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung cực kỳ khó, cực kỳ phức tạp.
Tại Hội nghị đô thị toàn quốc sáng 30/11, đại diện Bộ Nội vụ đã đề nghị nghiên cứu mô hình "Tòa thị chính" và "Thị trưởng" ở đô thị cho phù hợp đặc thù của nước ta.
Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) sẽ phối hợp nghiên cứu thực hiện mô hình thị trưởng phù hợp với thực tiễn của đô thị Việt Nam.
Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, trong năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục.
Sau hơn 4 năm (từ tháng 6/2017 đến 6/2022), số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ vào khu vực Nhà nước làm việc chỉ đạt 258 người.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, năm 2021 có 20.382 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trên tổng số 2.037.307 cán bộ, công chức, viên chức cả nước.
Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành Trung ương cắt giảm 17 tổng cục; giảm 8 cục, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm được 90% phòng trong vụ.
Ngoài đề xuất được giữ biên chế, TP.HCM cũng nhận khuyết điểm vì đã sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc lớn hơn số được Thủ tướng , Bộ Nội vụ giao.
Theo Bộ Nội vụ, trong 2,5 năm có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc với nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân từ cơ quan quản lý.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Theo báo cáo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trong giai đoạn 2019-2021, cả nước giảm 8 đơn vị cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.