Chính trị

Sách của Tổng Bí thư là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Thứ Sáu, 03/02/2023 16:22:00 +07:00

(VTC News) - Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư là tài liệu nghiên cứu có giá trị, là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - chia sẻ về quá trình xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 2/2, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân sự kiện này, phóng viên VTC News phỏng vấn với PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - để tìm hiểu về quá trình xuất bản cuốn sách.

Sách của Tổng Bí thư là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân - 1

Cuốn sách được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

- Xin ông cho biết, Nhà xuất bản được giao nhiệm vụ thực hiện cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh thế nào?

Tiếp theo cuốn sách “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản năm 2018, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Việc xuất bản cuốn sách này nằm trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo). Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Nhà xuất bản trong gần 1 năm để đảm bảo nội dung cuốn sách đúng theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Để thực hiện điều đó, quá trình khảo sát, sưu tầm, tuyển chọn, tổng hợp được thực hiện rất kỹ lưỡng và cẩn trọng. Từng chữ, từng câu, từng bài viết, từng phát biểu cho đến từng hình ảnh được đội ngũ nghiên cứu, biên tập của Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản suy xét vô cùng chặt chẽ nhằm đảm bảo nội dung cuốn sách có tính khoa học, chính xác một cách tuyệt đối.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực, đặt lên cao nhất tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và kỹ lưỡng, cuốn sách đã hoàn thành và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

- Thực hiện nhiệm vụ xuất bản sách là vinh dự, nhưng cũng thể hiện trách nhiệm cao nhất của Nhà xuất bản. Vậy quyết tâm từ lãnh đạo cao nhất đến từng cán bộ, công nhân viên được thể hiện ra sao, thưa ông?

Nhiệm vụ xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm vinh dự lớn lao với cán bộ Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách thể hiện tư duy lý luận sâu sắc, sự uyên thâm về tri thức với thực tiễn phong phú song lại gần gũi, có sức thuyết phục, lan tỏa mạnh mẽ với các tầng lớp Nhân dân, nên công tác tuyển chọn, biên tập đòi hỏi phải tuyệt đối chính xác, kỹ lưỡng, bảo đảm tính khoa học, tính chính trị.

Trong quá trình tổ chức bản thảo, biên tập, tổ chức sản xuất cuốn sách, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản đã quán triệt đội ngũ nghiên cứu viên, biên tập viên phải đảm bảo nội dung chính xác, thể hiện được quá trình phát triển tư duy cũng như nhận thức của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó phải làm nổi bật những kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xuyên suốt 10 năm qua.

Để đảm bảo yêu cầu này, chúng tôi thường xuyên trao đổi, xin ý kiến của Ban chỉ đạo, bên cạnh đó là ý kiến của các chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà hoạt động thực tiễn, sau đó tổng hợp lại để xin ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi đã cố gắng làm tốt nhất những công việc cụ thể kể trên để cuốn sách thể hiện được tư duy, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sách của Tổng Bí thư là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân - 2

 

- Ông và những đồng nghiệp của mình rút ra được bài học gì trong quá trình làm việc với Tổng Bí thư để hoàn thành cuốn sách?

Để thực hiện những cuốn sách có ý nghĩa và có giá trị to lớn với xã hội như cuốn “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Nhà xuất bản luôn lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để khảo sát, sưu tầm, tuyển chọn và thể hiện những tư duy, lý luận sâu sắc của Tổng Bí thư một cách có hệ thống, làm nổi bật lên những kết quả mà Đảng ta với vai trò của Tổng Bí thư - người lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị.

- Việc biên tập nội dung, tổ chức xuất bản những bài viết của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đội ngũ biên tập có gặp khó khăn gì không, thưa ông?

Đối với các biên tập viên của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, việc biên tập sách của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là công việc thường xuyên.

Vậy nên chúng tôi luôn luôn ý thức đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chúng tôi làm việc với nỗ lực cao nhất và với tinh thần khẩn trương nhất.

Đặc biệt sự cẩn trọng, kỹ lưỡng phải được đặt lên hàng đầu, trong từng chữ, từng câu, từng hình ảnh.

Với những vấn đề chưa rõ, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo trong bối cảnh, yêu cầu khác nhau, chúng tôi phải thường xuyên xin ý kiến của các lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực đó để hiểu vấn đề tốt hơn.

Khi đã hiểu vấn đề, chúng tôi tiếp tục xin ý kiến của tác giả, ở đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm lĩnh hội được những nội dung sâu sắc nhất và đặc biệt làm nổi bật lên những vấn đề mà xã hội đang quan tâm.

- Trong danh sách đội ngũ biên tập viên cuốn sách đa phần là nữ giới, ông có thể chia sẻ về điều đặc biệt này?

Để trở thành một biên tập viên có đủ năng lực, tri thức, kiến thức và bản lĩnh biên tập những cuốn sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các biên tập viên đều trải qua một quá trình rèn luyện rất lâu.

Một công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ và làm việc liên tục thì rất thích hợp với các biên tập viên nữ. Họ mang phẩm chất cần mẫn, chịu khó và theo đuổi công việc đến khi hoàn thành nên biên tập viên nữ tại Nhà xuất bản của chúng tôi chiếm tỷ lệ cao.

Thêm một điều nữa là các biên tập viên nữ này rất yêu nghề, gắn bó với nghề và có những việc cần thực hiện khẩn trương theo nhiệm vụ vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu bạn đọc thì họ sẵn sàng thức đến 2 - 3h sáng để hoàn thành.

Sách của Tổng Bí thư là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân - 3

Cuốn sách (hơn 600 trang và 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố) được xuất bản với số lượng gần 55.000 cuốn, cấp phát cho các cơ quan ở Trung ương và các địa phương. 

- Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khi thực hiện công tác xuất bản cuốn sách này Nhà xuất bản còn mong muốn điều gì, thưa ông?

Với tư duy lý luận sâu sắc, sự uyên thâm về tri thức, ngôn từ dễ hiểu được trình bày, thể hiện với phong cách báo chí hiện đại có tính thuyết phục, có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, cuốn sách của Tổng Bí thư sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mong muốn bạn đọc có thể tiếp cận cận dễ dàng nội dung cuốn sách nên Nhà xuất bản đã xuất bản cuốn sách này dưới dạng sách giấy, sách điện tử, sách audio trên nền tảng số của đơn vị.

Cùng với đó, Nhà xuất bản sẽ phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học để tiếp tục lan tỏa giá trị của cuốn sách.

- Xin cảm ơn ông!

Sách của Tổng Bí thư là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân - 4

 

Bình luận
vtcnews.vn