Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Hải Phòng sửa đổi, huỷ bỏ văn bản không đúng
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Hải Phòng chỉ đạo, xử lý trách nhiệm việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật thiếu sót, sơ hở, bất cập.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Hải Phòng chỉ đạo, xử lý trách nhiệm việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật thiếu sót, sơ hở, bất cập.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định việc phòng, chống tham nhũng ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng là vấn đề quan trọng, được Đảng, Nhà nước quan tâm.
26 tổ chức đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị xử lý kỷ luật do liên quan đến các vụ án FLC, Vạn Thịnh Phát, AIC.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, gia tăng các loại tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng, bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng.
Bí thư Nguyễn Văn Nên mong các cơ quan báo chí TP.HCM mở chuyên trang, chuyên mục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để thông tin kịp thời đến người dân.
Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, Vĩnh Phúc là địa phương có điểm số cao nhất trong 63 tỉnh, thành.
54 tác phẩm báo chí được vinh danh tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, trong đó VOV nhận 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C.
Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM đã lý giải việc Thành uỷ thành phố mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đặt vấn đề nếu lương quá thấp, làm sao để liêm chính, PGS.TS Trần Văn Độ cho rằng Nhà nước cần suy nghĩ để cán bộ sống được bằng lương chứ không phải bằng thu nhập.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các chuyên gia làm rõ vì sao đã xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn.
Dư luận cho rằng quy định trong việc kê khai tài sản còn nhiều vướng mắc, khó thực hiện, công tác kiểm tra tính trung thực của các bản kê khai chưa thực sự sâu sát.
Tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thi hành án năm 2023.
TP.HCM đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo vụ án Buôn lậu, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI, Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện.
Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, có 54 cán bộ bị xử lý do không trung thực trong giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.
"Giới thiệu nhân sự không đủ điều kiện phải chịu trách nhiệm" là quan điểm của GS.TSKH Phan Xuân Sơn khi bàn về việc chọn nhân sự Trung ương khóa mới.
Theo ông Nguyễn Văn Yên, trong vụ Việt Á, nhóm bị cáo "thứ yếu", phải thực hiện mệnh lệnh và không có động cơ vụ lợi sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phiên họp nhằm thảo luận, cho ý kiến kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới.
Xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt hơn, mở ra niềm tin lớn trong phòng, chống tham nhũng.
Bộ Chính trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi.
Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà đồng thời đảm nhiệm các chức danh người đứng đầu các cơ quan tại 13 ngành.
Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết các đoàn thanh tra khi xuống địa phương làm việc không được ăn uống, ngủ nghỉ theo lời mời của đối tượng thanh tra.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thừa Thiên-Huế chuyển đổi vị trí công tác đối với 76 công chức, viên chức để phục vụ việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
Tổng Bí thư cho rằng, phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân mắc vào tham nhũng, tiêu cực.
Nội dung trọng tâm của hội nghị sơ kết là xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Bên cạnh sự tự giác phải có sự giám sát chặt chẽ của cấp trên để phòng trường hợp dĩ hòa vi quý, nể nhau, anh giúp tôi thì tôi giúp anh trong lấy phiếu tín nhiệm.
Các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt, với nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Thanh tra Chính phủ thừa nhận, việc thu hồi tài sản do tham nhũng vẫn là một trong những hạn chế của công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.
Trước đây, Đảng chủ yếu quan tâm tác hại trước mắt, nay Đảng nhìn rõ hơn tác hại tiềm ẩn của tham nhũng, tiêu cực là làm hư hỏng, mất cán bộ, mất niềm tin của dân.
Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh cán bộ phải trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Trong bối cảnh này, nhất định phải dựa vào các tầng lớp nhân dân để phát hiện, tố giác và đấu tranh, kiên quyết loại bỏ những gì đã bị tha hóa, mục ruỗng.