Đời sống

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế

Thứ Sáu, 03/11/2023 14:33:08 +07:00

(VTC News) - Việc phố đêm Hoàng thành Huế hoạt động kém hiệu quả khiến hàng chục quầy bán hàng di động dùng được vài ngày rồi bỏ không nằm ngổn ngang, nhếch nhác bên di tích.

Video: Hàng chục quầy bán hàng di động bỏ không làm nhếch nhác Kinh thành Huế

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 1

Tối 22/4/2022 tuyến phố đêm Hoàng thành Huế được đưa vào hoạt động vào khung giờ từ 19-23h các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần tại các trục đường Hai Ba Tháng Tám và Lê Huân. Hơn 30 quầy hàng di động cũng được hình thành ở phố đêm Hoàng thành để bày bán các sản phẩm truyền thống độc đáo và ẩm thực xứ Huế.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 2

Phố đêm Hoàng thành Huế là sản phẩm kết hợp giữa phố đi bộ và các chương trình nghệ thuật, được chính quyền TP Huế kỳ vọng là điểm nhấn cho du lịch Huế về đêm. Tuy nhiên, trừ đêm khai trương hoành tráng thì từ đó đến nay khu phố này chỉ hoạt động cầm chừng, vắng người ghé thăm.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 3

Việc phố đêm Hoàng thành Huế hoạt động kém hiệu quả khiến việc kinh doanh trên tuyến phố này cũng ế ẩm. Vì thế mà số lượng các quầy hàng di động còn hoạt động tại tuyến phố đêm này ngày càng thưa thớt. 

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 4

Ghi nhận của PV VTC News, trong số hơn 30 quầy bán hàng di động được làm ra thì đến nay đa số đều bị bỏ không nằm lăn lóc quanh tuyến phố đêm Hoàng thành Huế làm nhếch nhác điểm di tích nổi tiếng đất cố đô.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 5

Dãy quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngay đối diện cửa Chương Đức - Đại nội Huế. Đây là một trong bốn cửa ra vào của Hoàng thành Huế. Thời nhà Nguyễn, cửa này để dành riêng cho các bà hoàng và cung nữ ra vào.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 6

Nhiều người cho rằng, những ngày trong tuần, khi phố đêm Hoàng Thành không hoạt động, các gian hàng cần được di chuyển tới vị trí phù hợp để tránh gây nhếch nhác, vừa bị ảnh hưởng bởi thời tiết gây hư hỏng.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 7

Phố đêm hoạt động không hiệu quả, cùng việc không được cất giữ, không có người trông coi, bảo vệ, khiến những quầy hàng di động bỏ không có dấu hiệu bị phá hoại, hư hỏng.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 8

Một số gian hàng thì bị vất chỏng chơ ven đường Ông Ích Khiêm (TP Huế) -  sát với khu vực tường thành Kinh thành Huế.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 9

Nhà ở bên đường Lê Huân, đối diện cửa Chung Đức (Kinh thành Huế), anh Hồ Sỹ Toàn (50 tuổi) nói rằng, việc những quầy hàng nằm ngổn ngang không những gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Huế, bởi đây là khu vực có nhiều du khách qua lại, đặc biệt là khách nước ngoài. Ngoài ra, việc để quầy hàng ở những vị trí công cộng, không có người trông coi dễ bị xâm hại, đập phá làm hư hỏng. Cần xem xét, có phương án cất giữ phù hợp để tạo cảnh quan, giúp du khách có những cảm nhận tốt nhất

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 10

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - UBND TP Huế cho biết, các quầy hàng này do doanh nghiệp bỏ kinh phí ra thực hiện. Những ngày hoạt động phố đêm quầy hàng được thống nhất giao cho dân quân tự vệ phường Thuận Hòa di chuyển và tập kết tại vị trí quy định. Các hoạt động buôn bán ở phố đêm Hoàng thành còn khó khăn. Hiện đang đẩy mạnh quảng bá để thúc đẩy người dân bán hàng. Thành phố cũng tính toán thời gian thu hồi vốn cho doanh nghiệp, sau đó sẽ phối hợp để thiết kế lại gian hàng.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 11

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa thông tin TP Huế cho hay, trong đề án, 3 tháng cuối năm ở Huế thường mưa lũ nên phố đêm Hoàng thành cơ bản không hoạt động. Mọi hoạt động hiện do Ban Quản lý phố đêm là UBND phường Thuận Hòa phụ trách. Thành phố chỉ kêu gọi thực hiện biểu diễn một số chương trình, nghệ thuật cộng đồng. Do hạn chế về kinh phí nên việc tổ chức các hoạt động để thu hút khách rất khó khăn.

Những quầy bán hàng di động bỏ không nằm ngổn ngang trong Kinh thành Huế  - 12

"Về thực trạng nhếch nhác, lãnh đạo UBND TP Huế cũng vừa có chỉ đạo xử lý. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở Ban Quản lý phải thường xuyên quán xuyến vì họ là đơn vị quản lý toàn diện trên tuyến", lãnh đạo Trung tâm Văn hóa thông tin TP Huế nói.

NGUYỄN VƯƠNG - QUỐC CƯỜNG
Bình luận
vtcnews.vn