Đời sống

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu

Thứ Hai, 13/02/2023 13:17:00 +07:00

(VTC News) - Chợ đêm Đông Hà luôn trong tình trạng "cuốn chiếu, đắp chăn" còn phố đi bộ Hoàng thành Huế thì vắng khách, những gian hàng lay lắt hoặc nghỉ bán.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 1

Công trình chợ đêm Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) có diện tích xây dựng trên 1,3 hecta, tọa lạc gần với tuyến quốc lộ 1A, thuộc Khu phố 4 (phường 2, TP Đông Hà) với tổng kinh phí đầu tư gần 11,5 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát (Quảng Ngãi) đầu tư.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 2

Chợ đêm Đông Hà đi vào hoạt động từ tháng 8/2019, với mong muốn sẽ tạo cơ hội việc làm cho nhiều người dân tại TP Đông Hà. Thế nhưng, ghi nhận của PV VTC News, đến thời điểm hiện tại khu chợ này không có cảnh buôn bán tấp nập tạo điểm nhấn cho cuộc sống ở TP Đông Hà về đêm như kỳ vọng ban đầu.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 3

Khu chợ được đầu tư nhiều hạng mục công trình như cổng chính, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh, xây dựng các gian hàng thương mại, khu ẩm thực, khu nhà trưng bày sản phẩm và các hạng mục quan trọng khác, tạo điểm nhấn cho du khách đến thưởng thức, mua sắm và vui chơi giải trí riêng... nhưng giờ đây tất cả đều trong tình trạng "cuốn chiếu, đắp chăn".

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 4

Ban đầu, nhà đầu tư xác định nguyên nhân chính khiến chợ đêm Đông Hà hoạt động không hiệu quả là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 5

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại khi dịch COVID-19 được khống chế, đời sống kinh tế - xã hội của người dân đang dần được phục hồi thì khu chợ kể trên vẫn đìu hiu. Theo người dân nguyên nhân sâu xa khiến chợ đêm Đông Hà "chết yểu" là do việc đô thị hóa và công nghiệp hóa ở Đông Hà chưa cao nên sức mua chưa lớn.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 6

Mặt khác, văn hóa mua sắm của người dân Đông Hà cũng khác với những thành phố lớn, việc mua sắm chợ đêm chưa thể trở thành thói quen trong thời gian ngắn của người dân thành phố này.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 7

Tại Thừa Thiên - Huế, phố đi bộ Hoàng thành Huế được khai trương vào tối 22/4/2022 sau thời gian dài bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. 

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 8

Phố đêm Hoàng thành được tổ chức tại hai tuyến đường chính là đường 23/8 (trước mặt Đại nội Huế) và Lê Huân. 

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 9

Tuyến phố được chia thành nhiều khu vực với các chủ đề hoạt động khác nhau như: Không gian Huế xưa trưng bày các hoạt động thủ công mỹ nghệ truyền thống; Không gian cung đình với các hoạt động diễn xướng cung đình, đổi gác…; Không gian dân gian Huế với các hoạt động như tổ chức bài chòi, mua bán hoa giấy Thanh Tiên…

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 10

Được biết, phố đi bộ Hoàng thành Huế cũng là phố đêm đi bộ thứ 3 của TP Huế sau tuyến phố dọc sông Hương và tuyến phố "Tây" Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão. Là một trong những sản phẩm nhằm kích cầu phục hồi du lịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế sau đại dịch. Phố đêm Hoàng thành Huế sẽ diễn ra từ 19h - 23h mỗi tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 11

Mặc dù được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn cho du lịch Huế về đêm nhưng kể từ khi khai trương, lượng người đến với phố đi bộ Hoàng thành Huế ngày một giảm.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 12

Trên tuyến đường Lê Huân, chỉ có một vài hàng quán là có lượng khách tương đối ổn còn lại đa số đều không có khách hoặc lưa thưa. Nhiều hàng quán còn chọn cách đóng cửa.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 13

Một số hoạt động văn hoá, nghệ thuật vẫn diễn ra thường xuyên tại phố đi bộ Hoàng thành Huế vào dịp cuối tuần nhưng vẫn chưa thực sự hút người xem.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 14

Đáng buồn nhất là một số cửa hàng di động bày bán, trưng bày các sản phẩm truyền thống và đặc sản Huế giờ đây chỉ còn 1-2 cửa hàng còn bày bán nhưng cũng tương đối ế ẩm. Số còn lại thì bị bỏ không đầy đáng tiếc.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 15

Một gian hàng di động vốn để trưng bày thương hiệu hoa giấy Huế thì nay bị bỏ lay lắt ở một góc công viên.

Chợ đêm ở Quảng Trị 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu - 16

Hàng chục gian hàng di động khác cũng bị bỏ không xếp hàng dài ở ven đường Ông Ích Khiêm. 

Video: Chợ đêm Đông Hà 'chết yểu', phố đi bộ Hoàng thành Huế đìu hiu

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn