
Khám phá 'Tả Thanh Long - Hữu Bạch Hổ' của Kinh thành Huế
Cồn Dã Viên và Cồn Hến nổi lên giữa dòng sông Hương thơ mộng được ví như "Tả Thanh Long - Hữu Bạch Hổ" tạo thành yếu tố phong thuỷ tự nhiên của Kinh thành Huế.
Cồn Dã Viên và Cồn Hến nổi lên giữa dòng sông Hương thơ mộng được ví như "Tả Thanh Long - Hữu Bạch Hổ" tạo thành yếu tố phong thuỷ tự nhiên của Kinh thành Huế.
Cồn Dã Viên được ví là yếu tố phong thuỷ quan trọng bậc nhất của Kinh thành Huế xưa vừa được chính quyền địa phương quy hoạch để trở thành vườn Ngự uyển.
"Bà con phát hiện cán bộ nào tiêu cực, chỉ mặt đặt tên là tôi gọi công an xử lý ngay", Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế nói với người dân tại buổi đối thoại sáng 6/3.
Sau bao năm sống lay lắt trên những ngôi nhà xập xệ 'treo' Kinh thành Huế, những người dân nghèo xúc động khi được nhận nhà ở khu tái định cư.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin về phương án di dời một số đơn vị quân sự để bàn giao đất phục vụ việc tôn tạo, tu bổ di tích Kinh thành Huế.
Khi người dân dời đi, nhà cửa cây cối được đập phá, chặt bỏ và những công trình cổ bắt đầu "phát lộ" đưa Kinh thành Huế dần trở lại đúng hiện trạng.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa có thông tin chính thức về 2 cổng thành cổ trong hệ thống Kinh thành Huế vừa "phát lộ" sau cuộc di dân lịch sử.
Sen đầu mùa nở rộ tại kinh thành Huế và các vùng ngoại ô thành phố, mang đến vẻ đẹp bình yên trên vùng đất cố đô.
Những người dân khu Thượng Thành – Eo Bầu tự nhủ sẽ ăn Tết Nguyên đán thật to trước khi về nơi ở mới, trả lại cảnh quan cho Kinh thành Huế.
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trường mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1) để phục vụ cho cuộc di dân lịch sử khỏi Kinh thành Huế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa viết tâm thư kêu gọi ủng hộ ủng hộ các hộ dân nghèo thuộc dự án di dân khỏi khu vực I Kinh thành Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đích thân đưa người dân đang sống 'treo' trên Thượng thành thuộc Kinh thành Huế đến xem nơi ở mới.
Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị thêm hơn 2.000 lô đất tái định cư phục vụ di dời dân cư ra khỏi di tích Kinh thành Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để nghiên cứu tu bổ phục hồi bờ kè hộ thành hào theo kỹ thuật truyền thống.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung báo chí phản ánh sai phạm khi tu bổ di sản văn hóa thế giới ở Huế và báo cáo Thủ tướng.
Trong quá trình tu bổ, đơn vị thi công đã phá bỏ nhiều đoạn kè nguyên gốc để thay thế bằng vật liệu mới như đá granit, bê tông cốt thép...
Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức buổi gặp gỡ người dân để bàn cách di dời khu ổ chuột ''treo'' trên Kinh thành Huế.
523 hộ dân trong tổng số 4.200 hộ trong những khu ổ chuột "treo” trên Kinh thành Huế sẽ được di dời đến nơi ở mới trong năm 2019.
Trước Quốc hội, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có những phát biểu liên quan đến việc di dời khu ô chuột treo trên di sản thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, cần tập trung di dời dân cư trong khu vực 1 di tích Kinh thành Huế với 2.938 hộ và Thừa Thiên Huế phải dành đất đai có vị trí thuận lợi cho người dân tái định cư.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng khung chính sách đặc biệt cho các hộ dân khó khăn và đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét nhằm phục vụ cho việc di dời 4.200 hộ dân trong khu ổ chuột treo trên di sản văn hoá thế giới.
Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua.
Gần 4.000 hộ dân sinh sống trong những căn nhà lụp xụp, dột nát ngay tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế (Thừa Thiên - Huế).
Gần đây, nhiều đại gia Việt chi tiền tỷ dựng mô hình những địa danh nổi tiếng như Kinh thành Huế, Nhà thờ Đức Bà trong vườn.