Thời sự quốc tế

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ

Thứ Hai, 26/06/2023 18:00:00 +07:00

(VTC News) - Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ có thể mang theo 90 máy bay các loại và hoạt động như một căn cứ không quân di động trên biển.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 1

Ngày 26/6, tại Đà Nẵng, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) của Hải quân Mỹ đón chuyến tham quan đầu tiên của đại diện chính quyền TP Đà Nẵng và đoàn báo chí quốc tế.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 2

Các khách mời được tham quan một phần hầm chứa trang thiết bị, máy bay trên tàu và sau đó được lên boong quan sát đường băng, sân đỗ máy bay và tháp điều khiển.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 3

Đây là lần thứ 3 một tàu sân bay của hải quân Mỹ đến Việt Nam.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 4

Đoàn 3 tàu và các thủy thủ sẽ có các hoạt động tại Việt Nam từ ngày 25-30/6.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 5

Chuyến thăm là hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường nhằm duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. (Ảnh: Đức Minh)

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 6

USS Ronald Reagan là tàu sân bay được hải quân Mỹ triển khai thường trực tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 (CSG 5) của Hạm đội 7.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 7

Đây là một trong số tàu thuộc lớp tàu sân bay lớp Nimitz chạy năng lượng hạt nhân của hải quân Mỹ. (Ảnh: Đức Minh)

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 8

Quốc kỳ Việt Nam và Mỹ bên trong tàu. (Ảnh: Đức Minh)

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 9

Tàu sân bay USS Ronald Reagan có thể mang theo 90 máy bay các loại và hoạt động như một căn cứ không quân di động trên biển.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 10

Đơn vị không quân đang phục vụ trên tàu sân bay này là Không đoàn tàu sân bay số 5 (CVW-5) gồm 9 phi đoàn với trang bị chính là tiêm kích đa năng F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2C/D Hawkeye và vận tải cơ C-2A Greyhound.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 11

Cận cảnh máy bay F/A-18E/F Super Hornet. (Ảnh: Đức Minh)

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 12

Để vận hành một tàu chiến dài hơn 332 m như USS Ronald Reagan cần đến một thủy thủ đoàn hơn 5.500 người. Trong đó bao gồm cả thành viên các phi đội chiến đấu cơ được triển khai trên tàu.

Ngắm dàn máy bay chiến đấu trên tàu USS Ronald Reagan - CVN 76 của Hải quân Mỹ - 13

Trong chuyến tham xã giao này, thủy thủ tàu có các hoạt động tại Đà Nẵng như thăm trẻ em Làng Hy Vọng, trẻ em mồ côi tại Trung tâm Hoa Mai, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

XUÂN TIẾN-PHƯƠNG ANH-TRÀ KHÁNH
Bình luận
vtcnews.vn