Nga phát triển tên lửa mới cho Tu-160: Tăng cường sức mạnh răn đe phi hạt nhân

Quân sựThứ Ba, 03/08/2021 14:59:35 +07:00
(VTC News) -

Theo RIA Novosti, quân đội Nga đang phát triển một mẫu tên lửa tấn công siêu thanh tầm xa thế hệ mới có tên mã “X-95”.

Thông tin trên được Thượng tướng Vladimir Zarudnitsky, Giám đốc Học viện quân sự Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Theo tướng Zarudnitsky, ngày nay, chiếm ưu thế trên không gian là “chìa khóa” dẫn đến thành công khi phát động một cuộc chiến tranh. Đặc biệt, ưu thế này được đảm bảo từ việc sử dụng hiệu quả các máy bay tấn công mặt đất và máy bay chiến đấu.

"Vì những mục đích này, đối với không quân Nga, các mẫu vũ khí, trang bị quân sự mới và được hiện đại hóa đang tiếp tục được phát triển cũng như đưa vào sử dụng. Chẳng hạn như phiên bản nâng cấp Tu-160M từ máy bay ném bom Tu-160, hay tên lửa siêu thanh X-95”, tướng Zarudnitsky nhấn mạnh.

Cũng theo tướng Zarudnitsky, các loại vũ khí mới sẽ là “chìa khóa” giúp quân đội Nga đạt được chiến thắng trong các cuộc chiến tương lai.

Nga phát triển tên lửa mới cho Tu-160: Tăng cường sức mạnh răn đe phi hạt nhân - 1

Việc trang bị thêm tên lửa siêu thanh cho máy bay ném bom sẽ giúp Nga nâng cao đáng kể sức mạnh cho lực lượng răn đe phi hạt nhân. (Ảnh: Military Watch)

Bên cạnh đó, ông Zarudnitsky còn tiết lộ quân đội Nga đang tiếp tục phát triển nhiều hệ thống máy bay không người lái khác nhau, hệ thống radar cảnh giới đường chân trời, các hệ thống phòng không mới và các thiết bị quân sự khác.

Được biết, đây là lần đầu tiên một quan chức quốc phòng Nga thừa nhận việc nước này đang phát triển một mẫu tên lửa siêu thanh mới bên cạnh các hệ thống Zircon, Avangard và Kinzhal.

Trước đó, một nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga từng tiết lộ với RIA Novosti rằng họ đang phát triển một mẫu tên lửa siêu thanh tầ xa mới dành cho các máy bay ném bom tầm xa như Tu-22M3M, Tu-160M. Nguyên mẫu của tên lửa đã được thử nghiệm trên không.

Hiện tại, không quân Nga chỉ mới có trong biên chế một mẫu tên lửa tấn công siêu thanh là Kh-47M2 Kinzhal được triển khai từ các tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K. Trong thử nghiệm Kinzhal có thể đạt tới vận tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh, nó cũng từng được thử nghiệm ở Syria.

Ngoài ra, tên lửa siêu thanh dành cho các dòng tiêm kích tàng hình sử dụng khoang vũ khí ẩn cũng đang được công nghiệp quốc phòng Nga phát triển. Điều này được thấy rõ qua việc tiêm kích Su-57 bay thử nghiệm với một số mô hình tên lửa siêu thanh mang theo bên trong thân.

Mới đây, hải quân Nga cũng đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh trên hạm Zircon, sau các tàu chiến mặt nước nó sẽ được thử nghiệm với tàu ngầm.

Những động thái trên thể hiện rõ quyết tâm của quân đội Nga như theo tuyên bố Bộ trưởng Quốc Nga, Đại tướng Sergei Shoigu vào đầu năm nay về việc đưa các hệ thống tên lửa tấn công siêu thanh trở thành “xương sống” lực lượng răn đe phi hạt nhân của Moskva.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp