Tàu Israel bị tấn công, Anh, Mỹ sẽ đáp trả Iran?

Quân sựThứ Hai, 02/08/2021 11:35:06 +07:00
(VTC News) -

Cả Anh và Mỹ đều có bằng chứng cho thấy tàu chở dầu Israel bị tấn công có chủ đích ngoài khơi Oman vào ngày 30/7, còn Iran được cho đứng sau vụ việc này.

Hãng thông tấn RT dẫn lời Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết: “Rất có thể Iran đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái dẫn đến cái chết của hai thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu MV Mercer Street do Israel vận hành ngoài khơi bờ biển Oman”.

Ông Raab cũng để ngỏ khả năng có hành động đáp trả cụ thể nhằm vào Tehran khi họ có đầy đủ bằng chứng.

Trước đó, ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Anh cũng phát đi thông báo cho thấy tàu chở dầu Israel bị tấn công có chủ đích, đồng thời cáo buộc Iran vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Phía Anh cho rằng nhiều khả năng Iran đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu MV Mercer Street khi nó đi qua vùng biển trung lập ngoài khơi bờ biển Oman.

Tàu Israel bị tấn công, Anh, Mỹ sẽ đáp trả Iran? - 1

Hình ảnh thiệt hại của tàu MV Mercer Street sau vụ tấn công hôm 30/7. (Ảnh: Sputnik)

Cùng với phía Anh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây cho biết họ đã nắm một số thông tin chỉ ra rằng Iran đã tiến hành cuộc tấn công này và kết luận này được đưa ra dựa trên những bằng chứng hiện có. Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc Tehran có các hành động đe dọa tự do hàng hải trên tuyến đường biển quan trọng.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Washington sẽ có những phản ứng thích đối với cuộc tấn công MV Mercer Street.

Được biết, MV Mercer Street, là tàu chở dầu mang cờ Liberia do công ty Hàng hải Zodiac có trụ sở tại London hiện do tỷ phú Israel Eyal Ofer điều hành. Con tàu này bị tấn công khi di chuyển qua Vịnh Oman tiến vào biển Ả Rập vào ngày 29/7 (theo giờ địa phương).

Hai thuyền viên thiệt mạng trong vụ tấn công trên được xác định là thuyền trưởng tàu người Romania và một nhân viên bảo vệ của Anh.

Các báo cáo điều tra của Hạm đội 5 thuộc hải quân Mỹ trên tàu MV Mercer Street sau vụ việc chỉ ra rằng nó bị UAV “cảm tử” tấn công. Dù vậy họ không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào để có thể làm sáng tỏ vụ việc.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid trước đó đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có hành động cụ thể đối với vụ tấn công tàu chở dầu của nước này ngoài khơi Oman, Tel Aviv cũng cáo buộc Iran đứng sau vụ việc.

Đại sứ Israel tại Mỹ và Liên hợp quốc, Gilad Erdan cho biết, ông đã thảo luận với Washington về khả năng thực hiện một một đáp trả cụ thể nhằm vào Iran sau vụ việc trên.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra với MV Mercer Street, mặc dù Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố có "bằng chứng tình báo" chứng minh Tehran đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, ông Bennett đã không công khai bằng chứng này.

Iran đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công và ngược lại, cáo buộc Tel Aviv đã tạo ra “sự mất an ninh, khủng bố và bạo lực” trong khu vực.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp