
Video: S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan
Theo kịch bản diễn tập tại thao trường khu vực Astrakhan, tổ điều khiển phát hiện mục tiêu thù địch và phóng tên lửa phá hủy ở tầm cao hơn 15km.
Theo kịch bản diễn tập tại thao trường khu vực Astrakhan, tổ điều khiển phát hiện mục tiêu thù địch và phóng tên lửa phá hủy ở tầm cao hơn 15km.
Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết nước này sẽ phóng thử 6 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong năm 2020.
Sai sót của 2 binh sỹ Nga khiến tên lửa Kh-29TD lao đi từ tiêm kích Su-30SM dù chiếc phi cơ đang nằm trong khu nhà chứa máy bay để bảo dưỡng.
Hai tên lửa hành trình chống tàu Mosquito loại bỏ một mục tiêu trên mặt nước trong cuộc tập trận chiến thuật của Hạm đội Thái Bình Dương Nga ở biển Nhật Bản.
Các tính năng của tên lửa 9M729 đến nay vẫn là một bí ẩn và các chuyên gia quân sự đã đưa ra nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó.
Matxcơva sẽ tổ chức tập trận với tên lửa tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Na-Uy, nơi NATO đang tổ chức tập trận quy mô lớn với khoảng 50.000 binh sỹ, Tổng thư ký NATO cho biết.
Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết trục trặc trong quá trình tách các giai đoạn đầu và giai đoạn 2 của tên lửa đẩy Soyuz là nguyên nhân dẫn tới sự cố hôm 11/10.
Một mảnh vỡ của tên lửa đẩy Soyuz được tìm thấy ở Kazakhstan, cách thành phố Zhezkazgan 40 km, Ủy ban tình trạng khẩn cấp của Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết.
Giới chức Nga cho biết đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan vụ tàu vũ trụ Soyuz MS-10 gặp sự cố khiến 2 phi gia phải hạ cánh khẩn ngay sau khi rời sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan để tới Trạm Vũ trụ quốc tế.
Tên lửa đẩy của tàu vũ trụ Soyuz MS-10 bị hỏng chỉ vài phút sau khi rời bệ phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan khiến hai phi hành gia phải thoát hiểm khẩn cấp.
Bức ảnh chiếc MiG-31 mang theo một tên lửa với kích thước lớn làm dấy lên nghi vấn Nga đang hồi sinh dự án cũ liên quan tới hệ thống vũ khí chống vệ tinh.
Ngày 25/9, quan chức quốc phòng Nga nhận định sau khi triển khai tổ hợp S-400 thứ ba đến Crưm, Nga sẽ tối ưu hóa việc quan sát và theo dõi toàn bộ vùng trời Biển Đen. .
Matxcơva đưa ra tuyên bố đáp trả sau khi truyền thông Mỹ đưa tin nói rằng các vụ thử nghiệm tên lửa hạt nhân với tầm bắn không giới hạn của Nga liên tiếp thất bại.
Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson thừa nhận rằng tên lửa phòng không của Nga đủ sức bắn hạ ngay lập tức các loại máy bay do thám của Mỹ, kể các các loại máy bay tối tân nếu xảy ra xung đột.
Truyền thông Mỹ đưa tin trái với tuyên bố của Tổng thống Putin hồi đầu năm rằng Nga đang phát triển một loại tên lửa hạt nhân mới có tầm bắn không giới hạn, các vụ thử nghiệm loại siêu vũ khí này gần đây đều thất bại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga sẽ sớm đưa vào biên chế một số loại vũ khí tối tân nhằm gia tăng sức mạnh răn đe hạt nhân.
Nga đang cân nhắc khởi động lại dự án "tái sinh" các tên lửa Topol từng bị thải loại khỏi biên chế quân đội thành tên lửa phóng vệ tinh lên quỹ đạo, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin riêng cho biết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp bàn với các tướng lĩnh quân đội về các ưu tiên hiện đại hóa vũ khí răn đe của Nga trong tương lai, đồng thời nêu lý do khiến Nga dồn sức phát triển các loại vũ khí này.
Tất cả tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Topol của Nga sẽ bị thay thế với phiên bản hiện đại hóa của Topol-M đầu những năm 2020.
Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về quá trình chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat tại nhà máy Krasnoyarsk.
Lori Robinson, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) trong bài phát biểu trước Thượng viện Mỹ cho biết quân đội Mỹ hiện đang lo ngại về tên lửa hành trình thế hệ mới của Nga.
Một quầng sáng hình cầu màu xanh kì lạ có thể quan sát được từ nhiều vùng tại Siberia, Nga đã khiến những người sống cách xa đó hàng trăm dặm có sợ hãi và kinh ngạc vì không biết nguồn gốc của nó.
Theo Mirror, Nga chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay, được gọi là Satan-2 với sức mạnh đủ để phá hủy khu vực có diện tích như Anh, Texas hoặc Pháp.
Ý định mua hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ từ một nước không thuộc NATO khiến Mỹ rất lo ngại.
Chuyên gia quân sự Nga lên tiếng sau khi tạp chí của Nhật Bản nói Nga trang bị thêm tổ hợp Iskander-M cho lữ đoàn tên lửa ở Quân khu phía Đông và kết luận động thái này cho thấy thái độ của Matxcơva với Bắc Kinh.
Nga dường như sẵn sàng chế tạo hai vũ khí chiến tranh đặc biệt là tên lửa đạn đạo 100 tấn và một tàu hỏa có thể mang và phóng 6 tên lửa hạt nhân.
Đoạn video được Daily Mail đăng tải ghi lại hình ảnh tên lửa Nga phát nổ vài giây sau khi rời bệ phóng.
Đơn vị tên lửa phòng không chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô Nga mới tổ chức tập trận tại Matxcơva, sử dụng nhiều loại tên lửa tối tân như hệ thống S-400 hay tên lửa đất đối không tầm ngắn và trung Pantsir-S.
S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tối tân, một trong những vũ khí mạnh nhất của Lực lượng phòng không Nga hiện nay.
''Matxcơva chắc chắn đang nghiên cứu những công nghệ để đánh bại mẫu tiêm kích tiên tiến F-35, vấn đề chỉ còn là thời gian''.