Tin tức - Sự kiện

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu

Thứ Ba, 05/09/2023 15:10:00 +07:00

(VTC News) - Lễ khai giảng hàng năm tại trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) luôn diễn ra theo cách rất đặc biệt khi học sinh và thầy giáo dùng cử chỉ tay để hát Quốc ca.

Thầy và trò trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn dùng cử chỉ tay để hát Quốc ca.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 1
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 2

Trong năm học 2023 - 2024, trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn đón nhận thêm 56 học sinh mới, trong đó 35 em khuyết tật. Tính tới thời điểm hiện tại, toàn trường có 282 em thuộc diện khiếm thính.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 3

Buổi lễ khai giảng của thầy và trò trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) gây xúc động khi hàng trăm học sinh hát Quốc ca bằng tay.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 4

Nghi thức hát Quốc ca tưởng chừng như đơn giản, quen thuộc, nhưng để có thể hoàn thành việc này, các em học sinh, thầy cô trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn phải kỳ công khổ luyện từ cách đây 1 tháng trước khai giảng.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 5
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 6

Những em học sinh không thể nghe, nói bình thường dùng ngôn ngữ ký hiệu tay để biểu diễn, thể hiện niềm tự hào trước giai điệu hào hùng của bài Quốc ca. 

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 7

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: "Ngôn ngữ cử chỉ, đó mới là đặc trưng của trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn. Được hát quốc ca, các em sẽ thấy hòa đồng hơn với các bạn bình thường khác và có niềm vui ngày khai trường trọn vẹn hơn".

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 8

Phổ thông cơ sở Xã Đàn là ngôi trường chuyên biệt nhận dạy trẻ khuyết tật. Các em nhỏ theo học nơi đây là những học sinh khiếm thính hoặc bị câm, điếc bẩm sinh hoặc vì lý do bệnh tật nào đó mà không thể nói, nghe bình thường.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 9

Anh Nguyễn Văn Suất (Sóc Sơn, Hà Nội) lo lắng khi con bắt đầu năm học lớp 1. "Cháu bị khiếm thính từ bé nên trong ngày đầu tiên tới lớp, tôi được 'giao nhiệm vụ' đưa và ở cùng con trong suốt lễ khai giảng. Do nhà ở xa, nên sáng nay, hai bố con phải đi từ 5h30 sáng cho kịp giờ", vừa dẫn con vào khu vực tập trung, anh Suất vừa nói.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 10

Đưa con đến trường, nhìn con bước vào lớp học là điều hạnh phúc lớn lao của bậc cha mẹ.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 11

Đúng 8h30, tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới 2023 - 2024 bắt đầu.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 12

Khoảng sân phía trước, học sinh các khối ngồi thành từng hàng ngay ngắn. Các em nói chuyện với nhau bằng cử chỉ của đôi tay, bằng ánh mắt và cả nụ cười.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 13
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 14

Với các em bước vào lớp 1, đây là hành trang, dấu mốc quan trọng cho cuộc đời.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, hát Quốc ca bằng ký hiệu - 15

Cô Nguyễn Thu Hiền, đại diện trường cho rằng, với trẻ khuyết tật, lễ khai giảng là khởi đầu mới mang lại niềm tin, cách để truyền lửa cho các em trong suốt trong quá trình đến trường. Ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện sứ mệnh làm một người cha, người mẹ để các con có thể học tập, phát triển một cách tốt nhất.

Khổng Chí
Bình luận
vtcnews.vn