
Hơn 101.000 học sinh Long An thiếu thiết bị, tivi học trực tuyến
Năm học 2021-2002, Long An tổ chức học qua internet, truyền hình, thống kê hiện toàn tỉnh có tới 101.256 học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến.
Năm học 2021-2002, Long An tổ chức học qua internet, truyền hình, thống kê hiện toàn tỉnh có tới 101.256 học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến.
Hậu Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà, Tây Ninh là một trong các địa phương tổ chức khai giảng năm học mới muộn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.
Sau khai giảng, một số địa phương thay đổi kế hoạch và hình thức giảng dạy.
Nhớ trường, nhớ bạn, học sinh reo hò, ríu rít chào nhau qua màn hình máy tính; học sinh lớp 12 rơi lệ khi nghe cô giáo nói về kỳ khai giảng cuối cùng đặc biệt này.
Tốt nghiệp ra trường, cô giáo trẻ Trần Thị Hà tình nguyện đến điểm trường xa nhất của huyện biên giới tỉnh Kon Tum dạy học.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu trên khi phát biểu tại lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G tại TP.HCM sáng nay.
Sáng nay (5/9) hơn 2 triệu học sinh Hà Nội theo dõi lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 qua sóng truyền hình trực tiếp.
Sáng 5/9, Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 bằng nhiều phương thức trực tuyến qua truyền hình.
Ban giám hiệu trường Tiểu học Rong Bo (Phúc Kiến, Trung Quốc) sử dụng khinh khí cầu trong ngày khai giảng năm học mới, nhằm mục đích kết hợp công nghệ và khoa học.
Tình hình dịch COVID-19 phức tạp và kéo dài khiến nhiều tỉnh, thành phố quyết định không tổ chức hoặc lùi ngày tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022.
Học sinh TP.HCM bước vào năm học mới từ hôm nay (1/9) mà không có khai giảng, thầy trò sẽ cùng dạy và học trực tuyến.
Sau khi phát hiện nhiều ca F0 trên địa bàn, huyện Hải Hậu, Nam Định yêu cầu hơn 60.000 học sinh các cấp tạm thời dừng tựu trường và các hoạt động giáo dục kể từ 1/9.
Ảnh hưởng COVID-19, nhiều tỉnh thành phía Nam không tổ chức khai giảng hoặc phải thay đổi kế hoạch tựu trường.
Dịch COVID-19 phức tạp, nhiều địa phương quyết định không tổ chức lễ khai giảng năm học mới hoặc chuyển sang khai giảng trực tuyến phát sóng trên truyền hình.
Gần đến ngày khai giảng năm học mới, rất nhiều phụ huynh ở Hà Nội vội vã mua máy tính để con học online do lo sợ dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Quảng Ngãi quyết định chỉ tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 tại điểm Trường THCS Lê Hồng Phong với khoảng 50 người tham dự.
Bộ trưởng GD&ĐT vừa có công điện gửi các tỉnh về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.
Trở thành F0 khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày khai giảng, nhiều em nhỏ ở ổ dịch lớn nhất Hà Nội phải theo cha mẹ đến khu cách ly điều trị.
Tính đến chiều 27/8, 13 tỉnh, thành phố quyết định lùi thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới.
Đến nay, các trường học trên địa bàn TP Hà Nội sẵn sàng phương án học trực tuyến trên tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.
Nhiều địa phương lùi thời gian tựu trường năm học mới 2021 - 2022 do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Học sinh các cấp từ mầm non đến THPT ở Hà Nội sẽ khai giảng trực tuyến lúc 7h30 ngày 5/9.
Đến sáng 19/8, nhiều tỉnh thành đưa ra phương án về lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.
Ngày 18/8, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.
Tính đến sáng 17/8, 44 tỉnh, thành phố công bố thời gian, phương án tổ chức tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022.
Tính đến sáng 15/8, có 33 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.
Để chủ động cho năm học mới, các trường học chuẩn bị 2 phương án cho lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến.
Tính đến sáng 13/8, 24 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.
Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, những địa phương giãn cách theo Chỉ thị 16 có thể quyết định thời gian tựu trường muộn hơn mức khung đưa ra.
Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch năm học mới, nhiều tỉnh thành quyết định công bố khung chương trình năm học, lịch tựu trường cho học sinh.