G20 lên án xung đột ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/11/2022 16:15:58 +07:00
(VTC News) -

Tuyên bố chung của lãnh đạo G20 lên án hành động của Nga ở Ukraine, yêu cầu nước này rút quân vô điều kiện.

"Hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ xung đột ở Ukraine. Việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được", Reuters dẫn nội dung tuyên bố chung của lãnh đạo G20 sau cuộc họp hôm 16/11 cho hay.

"Điều cần thiết là phải duy trì luật pháp quốc tế và hệ thống đa phương để bảo vệ hòa bình và ổn định. Điều này bao gồm bảo vệ tất cả các mục đích và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc và tuân thủ quy định về nhân đạo quốc tế", tuyên bố G20 nêu.

G20 lên án xung đột ở Ukraine - 1

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Indonesia từ 15-16/11. (Ảnh: Reuters)

Tại Hội nghị G20, phương Tây lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, cho rằng xung đột Nga - Ukraine làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và gây ra sự chia rẽ địa chính trị trên thế giới.

Trong khi đó, Nga cho rằng việc "chính trị hóa" Hội nghị thượng đỉnh G20 là không công bằng. "Có một số cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, một cuộc chiến hỗn hợp mà phương Tây đã khơi mào và chuẩn bị trong nhiều năm", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 15/11.

Phương Tây cáo buộc Nga đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ngược lại, Nga cáo buộc phương Tây có những lời lẽ "khiêu khích" về hạt nhân.

Nước chủ nhà Indonesia đã kêu gọi đoàn kết và tập trung vào các vấn đề như lạm phát, nạn đói và giá năng lượng cao, tất cả đều trở nên trầm trọng hơn do xung đột Nga - Ukraine.

Tài liệu của Hội nghị thượng đỉnh G20 cũng cho biết ngân hàng trung ương các nước G20 sẽ thắt chặt tiền tệ để ngăn lạm phát toàn cầu. Thành viên G20 tái khẳng định cam kết tránh biến động tỷ giá hối đoái quá mức.

Về vấn đề nợ, G20 bày tỏ lo ngại về tình hình "xấu đi" của một số quốc gia có thu nhập trung bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các chủ nợ phải chia sẻ gánh nặng một cách công bằng.

Trước đó, lịch trình Hội nghị thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia đã bị gián đoạn bởi cuộc họp khẩn do Mỹ chủ trì để thảo luận về thông tin tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan gần Ukraine hôm 115/11, khiến 2 người thiệt mạng.

Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo G20 tham gia nghi thức trồng cây rừng ngập mặn để phát động cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen có cuộc gặp kéo dài 2 giờ với Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Dị Cương. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp đầu tiên của bà với một quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc.

Trước cuộc họp, bà Janet Yellen bày tỏ hy vọng sẽ có được cái nhìn sâu sắc mới về các kế hoạch chính sách của Trung Quốc, cũng như hướng tới sự gắn kết kinh tế nhiều hơn giữa hai nước.

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Ngozi Okonjo-Iweala nói với Reuters bên lề Hội nghị thượng đỉnh rằng một số nền kinh tế lớn phải đối mặt với nguy cơ thực sự rơi vào suy thoái trong bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp diễn, khi chi phí lương thực, giá nhiên liệu và lạm phát tăng cao.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn