Thủ tướng Hun Sen hủy dự G20 vì mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 15/11/2022 10:35:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Hun Sen cho biết ông dương tính với COVID-19 tại Indonesia và phải hủy tham dự Thượng đỉnh G20.

Bloomberg dẫn thông tin trên Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi đến Indonesia dự Hội nghị thượng đỉnh G20 - nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Khi đến Indonesia, tôi đã lấy mẫu xét nghiệm và sáng nay được xác nhận dương tính với COVID-19. Tôi phải chấp nhận điều này mặc dù tôi không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào”, Thủ tướng Hun Sen cho biết.

Thủ tướng Hun Sen hủy dự G20 vì mắc COVID-19 - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại sân bay quốc tế Ngurah Rai trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)

Ông Hun Sen nói thêm, để đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo khác, ông và các thành viên trong đoàn quyết định quay trở lại Campuchia và bàn giao chức Chủ tịch ASEAN cho Indonesia - nước chủ tịch luân phiên năm 2023.

Theo thông lệ, quốc gia giữ chức Chủ tịch ASEAN sẽ được mời dự thượng đỉnh G20. Năm nay, Campuchia là chủ tịch luân phiên ASEAN và vừa tổ chức thành công chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN tuần trước ở Phnom Penh.

Ông Hun Sen dự kiến ​​tham dự đối thoại không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan vào ngày 18/11 nhưng cũng đã hủy bỏ. Ông Hun Sen tiếp tục làm việc bình thường ở Campuchia.

Theo Reuters, Indonesia đưa ra các quy định phòng dịch chặt chẽ bao gồm xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt những người tham dự G20 dù các biện pháp này đã được bãi bỏ ở hầu hết các nước.

Trà Khánh(Bloomberg; Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn