Tổng thống Mỹ Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm hội nghị G20

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/11/2022 17:52:11 +07:00
(VTC News) -

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Bali.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp trực tiếp vào chiều 14/11 (theo giờ Indonesia), với những kỳ vọng về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên. Cuộc gặp mặt diễn ra tại khách sạn Mulia ở vùng Nusa Dua, miền Nam đảo Bali của Indonesia, theo Reuters đưa tin.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức cách đây gần hai năm (2020). Cuộc gặp cũng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc xuống dưới mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trước nhiều vấn đề mà hai bên bất đồng.

Tổng thống Mỹ Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm hội nghị G20 - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bali ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào nhau bằng cái bắt tay dài và chắc chắn, cả hai đều mỉm cười khi đứng trước hàng quốc kỳ của Mỹ và Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc gặp hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ hy vọng hai nước xử lý tốt những khác biệt, ngăn chặn cạnh tranh trở thành xung đột, đồng thời khẳng định "không gì có thể thay thế" cuộc gặp trực tiếp.

Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng hai nước đều rất quan tâm đến quan hệ song phương và cần tìm ra hướng đi đúng cho mối quan hệ này. Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với ông Biden về các vấn đề chiến lược.

"Thế giới mong đợi Trung Quốc và Mỹ sẽ xử lý tốt mối quan hệ", Chủ tịch Trung Quốc nói. "Hai nước nên lấy lịch sử làm tấm gương và để lịch sử dẫn đường hướng tới tương lai".

Hai lãnh đạo sau đó bước vào phòng hội đàm và phóng viên không được tham dự.

Tổng thống Mỹ Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm hội nghị G20 - 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Reuter, lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc dự kiến ​​sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề hai bên cùng quan tâm như căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan, xung đột Ukraine, Triều Tiên thử tên lửa.

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Tổng thống Mỹ Biden sẽ "hoàn toàn thẳng thắn và rõ ràng" trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Sullivan nói thêm chính quyền Tổng thống Biden không tìm cách "thiết lập lại" mối quan hệ với Trung Quốc, dù đã xuất hiện nhiều vấn đề và điểm nóng giữa hai nước.

Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 14/11 nói rằng Bắc Kinh nỗ lực vì "sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi" với Washington.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn