Politico: Indonesia kêu gọi lãnh đạo G20 tránh phát ngôn tiêu cực về Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/11/2022 10:58:45 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây giảm bớt luận điệu tiêu cực về Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20.

Hôm 13/11, Politico dẫn nguồn tin cho hay, các quan chức Indonesia, bao gồm cả Tổng thống Joko Widodo, đang thúc giục các đồng nghiệp phương Tây phải linh hoạt hơn và xem xét khả năng sử dụng ngôn từ ít tiêu cực hơn liên quan đến Moskva.

Hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài hai ngày sẽ bắt đầu vào hôm 15/11 tại Bali, và ông Widodo hy vọng sẽ tìm thấy điểm chung để tất cả các thành viên G20 có thể đồng ý với tuyên bố chung sau khi hội nghị kết thúc.

Politico: Indonesia kêu gọi lãnh đạo G20 tránh phát ngôn tiêu cực về Nga - 1

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực của Tổng thống Widodo cũng nhằm mục đích ngăn chặn G20 đi theo "vết xe đổ" của G8 - nhóm đã loại Nga và trở thành G7 sau cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga của bán đảo Crimea năm 2014.

Tuyên bố của G7 hồi đầu tháng đã lên án chiến dịch quân sự của Nga đối với Ukraine và kêu gọi tất cả các lực lượng Nga rút khỏi quốc gia láng giềng. G7 cũng cáo buộc Moskva về tội ác chiến tranh ở Ukraine và chỉ trích điện Kremlin vì “lời lẽ vô trách nhiệm về vấn đề hạt nhân”.

Tuy nhiên, Politico cho rằng tuyên bố như vậy có thể sẽ không tìm được sự đồng thuận ở Bali. Tại đây, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đại diện cho nước Nga. Trong khi một số thành viên G20 khác, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Ả Rập Xê-út, không muốn lên án Nga trong tuyên bố chung.

Politico cho hay khả năng hội nghị sẽ đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi “tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Tháng 10, trước khi Moskva thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh, Politico đưa tin rằng quan chức Nhà Trắng đang thực hiện các bước để đảm bảo Tổng thống Joe Biden sẽ không giáp mặt với lãnh đạo Nga.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Bali vào ngày 15-16/11. Đại diện của Nga sẽ là Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn