
Kiev: Quân đội phương Tây sẽ không tiến vào Ukraine
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bác ý tưởng về việc Ba Lan có thể lãnh đạo một "liên minh thiện chí" và gửi quân vào Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bác ý tưởng về việc Ba Lan có thể lãnh đạo một "liên minh thiện chí" và gửi quân vào Ukraine.
Politico đưa tin, đại sứ các nước EU không thể đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt mới đối với Nga và sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố cuộc tấn công mới nhất của Ukraine đã thất bại.
Lũ lụt do vỡ đập Kakhovka kéo dài hơn 600 km2 ở hữu ngạn sông Dnipro do Ukraine kiểm soát và tả ngạn do Nga kiểm soát.
Ukraine đang đối phó với thảm họa nhân đạo và sinh thái khi lũ nhấn chìm phần lớn khu vực phía nam Kherson sau sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka.
Cựu Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen cho biết nhóm các quốc gia NATO có thể sẵn sàng đưa quân tới Ukraine.
Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang cố gắng thay thế Mỹ, trở thành đối tác an ninh tin cậy khi đẩy mạnh tập trận chung với các nước khu vực Đông Nam Á.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc xung đột với Nga không thể bắt đầu bằng việc ngừng bắn.
Phát ngôn viên NATO Oana Lungescu cho biết liên minh này đã tăng gấp đôi số lượng binh sĩ đồn trú ở Đông Âu từ năm 2021.
Hôm 6/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Nga không có quyền phủ quyết đối với tư cách thành viên của Ukraine trong tổ chức này.
Hôm 5/6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói nước này có đủ vũ khí để bắt đầu cuộc phản công chống lại Nga.
Theo phân tích dữ liệu của Nikkei, Nga bị nghi ngờ mua lại các vật tư quân sự trước đây đã được chuyển đến Myanmar và Ấn Độ.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói kế hoạch phản công được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine cuối cùng sẽ cho phép Kiev giành lại một số vùng đất đã mất.
Nga tập kích các mục tiêu căn cứ không quân Ukraine bằng loạt tên lửa chính xác tầm xa.
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán để đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua biện pháp hòa bình.
Hôm 1/6, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói Warsaw không có đủ máy bay phản lực F-16 để chuyển cho Ukraine.
Theo Economist, Nga đang chi tiêu ít một cách đáng ngạc nhiên cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ trở thành bên bảo đảm hòa bình và an ninh cho tất cả các quốc gia.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) sáng 30/5 nhằm vào các tòa nhà ở Moskva là do Ukraine dàn dựng.
Hôm 29/5, Nga cho biết quân đội nước này tấn công các căn cứ không quân Ukraine qua cuộc không kích trong đêm.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp đã tấn công thành công tất cả các mục tiêu của Nga.
Các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây được cho sẽ gặp rủi ro cao khi đối đầu với hệ thống phòng thủ của Nga.
Chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Nga Rossiya-1, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia các cuộc đàm phán quốc tế vào tuần tới.
Hôm 27/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nêu các điều kiện để đạt thoả thuận với Ukraine, chấm dứt xung đột hiện nay.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nói rằng Ukraine không nên sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng xung đột ở Ukraine có thể diễn ra trong hàng chục năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hoạt động quân sự của NATO ở Đông Âu đi theo hướng ngày càng "hung hăng".
Theo Guardian, từ năm 2011 cho đến nay, Anh đã bí mật triển khai lực lượng đặc nhiệm của nước này đến 19 quốc gia gồm Nigeria, Nga, Syria, Ukraine và cả Sudan.
Trong tình hình hiện tại, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia sẵn sàng hợp tác khác với Moskva.
Hôm 21/5, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng hoạt động của G7 khiến cho các vấn đề toàn cầu ngày càng leo thang căng thẳng.