Chủ nhà G20: Thế giới phải tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh khác

Thời sự quốc tếThứ Ba, 15/11/2022 11:10:00 +07:00
(VTC News) -

Phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 hôm 15/11, Tổng thống Joko Widodo nói không nên chia tách thế giới, các nước phải "tránh cuộc Chiến tranh Lạnh khác".

"Chúng ta không nên chia tách thế giới thành nhiều phần. Chúng ta không được để thế giới rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh khác", Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20.

Ông Widodo cũng nhấn mạnh nhóm 20 nền kinh tế lớn của thế giới phải thành công trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng cấp bách hiện nay đối với toàn cầu. 

Chủ nhà G20: Thế giới phải tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh khác - 1

Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

"Hôm nay, cả thế giới đang chú ý đến chúng ta. Liệu chúng ta có thành công? Hay chúng ta sẽ thêm một thất bại nữa? Đối với tôi, G20 phải thành công, không được thất bại", Tổng thống Widodo cho hay.

Lãnh đạo Indonesia cũng kêu gọi hành động toàn cầu nhằm giảm bớt tình trạng mất an ninh lương thực và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn cung cấp năng lượng.

“Đừng đánh giá thấp vấn đề phân bón. Nếu chúng ta không ngay lập tức thực hiện các bước đi để đảm bảo có đủ phân bón với giá cả phải chăng, năm 2023 sẽ là một năm ảm đạm. Giá lương thực cao hiện nay có thể trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến cuộc khủng hoảng nguồn cung cấp lương thực. Sự khan hiếm phân bón sẽ gây ra mất mùa ở nhiều nơi trên thế giới", ông Widodo cho biết thêm.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Widodo cũng kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hôm 13/11, Politico dẫn nguồn tin cho hay, các quan chức Indonesia, bao gồm cả Tổng thống Joko Widodo, đang thúc giục các đồng nghiệp phương Tây phải linh hoạt hơn và xem xét khả năng sử dụng ngôn từ ít tiêu cực hơn liên quan đến Moskva.

Hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài hai ngày sẽ bắt đầu từ hôm 15/11 tại Bali, và ông Widodo hy vọng các thành viên G20 sẽ tìm thấy điểm chung để có thể đồng ý với tuyên bố chung sau khi hội nghị kết thúc.

Kông Anh(Nguồn: Jakarta Post)
Bình luận
vtcnews.vn