Tin nóng

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt

Thứ Ba, 12/09/2023 16:08:27 +07:00

(VTC News) - Sáng 12/9, CSGT Hà Nội xử phạt nhiều học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông tại khu vực đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội).

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 1

Sáng 12/9, đội CSGT số 7- Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền và xử phạt học sinh, sinh viên vi phạm tại khu vực đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội). Tổ công tác tập trung xử lý một số vi phạm về độ tuổi điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và các hành vi vi phạm khác của học sinh.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 2

Trong khoảng một giờ lập chốt tại khu vực đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội), CSGT đã cho dừng xe kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 3

Vào 6h40, nữ sinh L.N.T.A (sinh năm 2006, học sinh của 1 trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội) điều khiển xe BKS: 29X1 – 383.xx, chở theo bạn di chuyển trên đường Nguyễn Xiển. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện này để kiểm tra hành chính.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 4

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện A. chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện trên 50cm3 và không mang theo giấy tờ nên đã lập biên bản trường hợp này. A. cho biết, vì đang trên đường vội đi học nên sử dụng xe máy của phụ huynh và quên đội mũ bảo hiểm.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 5

Với lỗi vi phạm trên, A. sẽ bị xử phạt 400.000 - 600.000 đồng và tạm giữ phương tiện. Riêng phụ huynh của A. sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng vì hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 6

Chỉ ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một nữ sinh mặc áo đồng phục, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện BKS: 29G1 – 681.xx dung tích trên 50cm3.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 7

Tại thời điểm kiểm tra, nữ sinh cho biết tên T.N.H (sinh năm 2005), là học sinh của một trường THPT tại Hà Nội và không mang theo bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 8

Do sợ muộn giờ đi học nên cháu dùng xe của bố để đi, cũng vội nên cháu quên mang theo mũ bảo hiểm. Cháu biết hành vi này là sai, hôm nay các chú CSGT tuyên truyền và xử lý, cháu hiểu rõ hơn về an toàn khi tham gia giao thông. Sau này cháu sẽ không tái phạm”.  Nữ sinh H. chia sẻ.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 9

Tổ công tác tuyên truyền, lập biên bản vi phạm và giữ xe của 2 học sinh điều khiển xe máy dung tích trên 50cm3.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 10
Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 11

Sau khi lập biên bản, CSGT đã dán niêm phong và đưa xe về trụ sở đội CSGT số 7.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 12

Đại Uý Minh Hiếu – Cán bộ đội CSGT số 7 cho biết, việc đảm bảo an toàn giao thông, nhất là cho học sinh lứa tuổi THCS, THPT là điều rất quan trọng. Ở lứa tuổi này, cần có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục nhân cách từ những việc nhỏ như chấp hành luật lệ an toàn giao thông. “Phụ huynh học sinh dù có thương con và để con tự đến trường thì nên mua xe đúng chủng loại và phù hợp với độ tuổi cho các con. Tuyệt đối không để các con điểu khiển xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, rất nguy hiểm” Đại Uý Hiếu khuyến cáo.

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy đi học, cả phụ huynh và học sinh bị xử phạt - 13

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT TP Hà Nội sẽ liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý và nhắc nhở tới phụ huynh, học sinh về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Việc này không chỉ nhằm kéo giảm nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông mà còn góp phần xây dựng văn hoá giao thông cho thế hệ trẻ.

Khổng Chí
Bình luận
vtcnews.vn