Đại biểu Quốc hội: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là trung thực, khách quan

Chính trịThứ Năm, 26/10/2023 07:09:00 +07:00

Đại biểu Quốc hội cho rằng: Quốc hội đã thể hiện thành công quyền năng lớn nhất trong giám sát là lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều 25/10, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành một trong những công việc rất quan trọng là thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả tín nhiệm được công khai ngay trong ngày.

“Việc lấy phiếu hôm nay được thực hiện dưới sự chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những đại biểu lần đầu tham gia bỏ phiếu, lần đầu làm nhiệm vụ quan trọng này cũng cảm thấy rất vinh dự và trách nhiệm” - ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh chia sẻ.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An

Ông cũng cho rằng, có những lĩnh vực có tỉ lệ số phiếu “tín nhiệm thấp” cao hơn lĩnh vực khác thì việc đánh giá của đại biểu Quốc hội cũng là khách quan, công tâm. Bởi, trước thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống, các ngành, lĩnh vực nào trực tiếp tác động tới xã hội, người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh khó khăn thì lá phiếu đánh giá vừa động viên, vừa thể hiện trách nhiệm, yêu cầu lĩnh vực đó tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa.

“Lĩnh vực có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao là lĩnh vực cử tri, đại biểu đòi hỏi cố gắng hơn để khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Đó không phải là điều gì ghê gớm hay gây thất vọng mà là sự đòi hỏi và là cơ hội để tư lệnh ngành xem lại kết quả làm được với đánh giá của Quốc hội đã được chưa, đủ chưa, cái gì cần cố gắng thêm” - ông Trịnh Xuân An nói.

Đánh giá cao kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, ông Trịnh Xuân An cho rằng, điều mừng là không ai rơi vào trạng thái bị xử lý theo Nghị quyết 96 của Quốc hội. Điều đó cũng phản ánh đúng thực tế, vì các ngành, lĩnh vực đã rất nỗ lực, nhất là giai đoạn 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều vấn đề cuộc sống đòi hỏi nỗ lực hơn.

“Quốc hội đã thể hiện thành công quyền năng lớn nhất trong giám sát là lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu không chỉ theo quy trình thủ tục thông thường mà tác động lan toả tới điều hành kinh tế - xã hội, đặc biệt với công tác cán bộ và khả năng điều hành của tư lệnh ngành để đạt kết quả tốt hơn từ nay đến cuối nhiệm kỳ” - vị đại biểu này đánh giá.

Cũng đánh giá kết quả lấy phiếu tín nhiệm hoàn toàn khách quan, đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) bày tỏ, nhiều bộ trưởng mới đảm trách “ghế nóng” đã có sự cố gắng rất lớn, nhân dân đặt ra nhiều kỳ vọng.

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ

Qua đợt lấy phiếu tín nhiệm, các chức danh sẽ tiếp tục nâng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của mình để làm hài lòng cử tri và đại biểu.

Đồng quan điểm, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý (Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) nhấn mạnh, kết quả lấy phiếu là cơ hội để những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, nhìn lại lĩnh vực mình phụ trách còn những tồn tại, hạn chế gì để nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, với những bộ trưởng “đứng mũi chịu sào”, thuyền trưởng ở những ngành còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế nhất định cũng được người dân quan tâm hơn, việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại cũng gặp khó khăn, thách thức.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thuý

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thuý

Nữ đại biểu khẳng định, từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm này, cử tri và đại biểu Quốc hội sẽ giám sát việc các “tư lệnh” giải quyết những vấn đề của ngành, lĩnh vực phụ trách.

Hiếu Minh - Hoàng Lê(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn