
Tổng thống Italy chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Mario Draghi
Theo hãng tin Reuters, việc từ chức của ông Draghi gần như chắc chắn sẽ mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 10 tới.
Theo hãng tin Reuters, việc từ chức của ông Draghi gần như chắc chắn sẽ mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 10 tới.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng: “Làm công tác cán bộ phải hết sức vô tư, trong sáng. Một khi có động cơ thì không bao giờ tìm được người tốt, có khi người xấu đươc đưa lên, người tốt bị dìm xuống”.
Bộ Chính trị chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm và kết quả kiểm phiếu sẽ được báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào sáng mai (26/12).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, qua rà soát, lựa chọn, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến đối với hơn 200 người.
Nhà báo Nhị Lê cho rằng việc quy hoạch cán bộ chiến lược được làm sớm hơn sẽ ngăn chặn được những lỗ hổng mà xưa nay dư luận cứ râm ran mãi "Bố làm quan, con bố dứt khoát quan, cả làng cả xóm, họ hàng vào".
Hội nghị Trung ương 9 sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng như Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thủ tướng Anh Theresa May vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Đảng Bảo thủ và Liên hiệp Anh do bà lãnh đạo hôm 12/12.
Giám đốc Sở Xây dựng và Sở Giáo dục Đào tạo cùng có 6 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm tỷ lệ gần 7%.
Với 18 phiếu tín nhiệm thấp, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong 36 chức danh được bỏ phiếu tín nhiệm.
HĐND thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND thành phố bầu.
Người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Võ Hồng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 51 phiếu.
Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM đã trình danh sách 30 lãnh đạo chủ chốt sẽ được lấy phiếu tín nhiệm.
“Lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt là để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, ở đây có tính chất răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh là chính", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hoà Bình) cho rằng cần nghiên cứu bộ tiêu chí cụ thể để lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội được thực chất hơn.
Đại biểu Quốc hội cho rằng sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng, trưởng ngành cần phải xử sự như một người ưu tú để các đảng viên cảm phục, nhân dân yêu mến.
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín và kết quả sẽ được công bố trong chiều nay (25/10).
Theo chương trình kỳ họp, hôm nay danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ được trình Quốc hội thông qua.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, không có cơ sở để ưu tiên ai khi lấy phiếu tín nhiệm, các chức danh sẽ được đánh giá căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
(VTC News) – Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng việc chống tham nhũng hiện nay như là tập trận giả vì chưa đi thẳng vào vấn đề nhức nhối.
(VTC News) - Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu không tín nhiệm có thể từ chức.
Đại biểu Quốc hội có thể bị bãi nhiệm nếu vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống, làm ngược lợi ích của nhân dân.
(VTC News) - Ông Kevin Rudd trở thành Chủ tịch Công đảng Australia sau khi đánh bại đối thủ Julia Gillard trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tối 26/6.
(VTC News) - Sáng nay (11/6), Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
(VTC News) – Quốc hội vừa bỏ phiếu tín nhiệm xong đối với 47 chức danh do Quốc hội khóa XIII bầu hoặc phê chuẩn.
(VTC News) - "Nhân dân và cử tri rất mong Việt Nam có những trường hợp tự nguyện từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
(VTC News)- Theo ĐB Phùng Văn Hùng: "coi bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh QH bầu hoặc phê chuẩn như "thượng phương bảo kiếm", rút khi nào cần thiết".