COVID-19 có thể xuất hiện ở Vũ Hán từ mùa thu 2019

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/06/2020 13:11:00 +07:00
(VTC News) -

Qua ảnh vệ tinh và xu hướng tìm kiếm trên mạng, nhóm nghiên cứu từ Trường Y Đại học Harvard cho rằng dịch COVID-19 có thể đã lây lan ở Trung Quốc từ mùa thu 2019.

Nghiên cứu mới đây của nhóm nhà khoa học từ Trường Y, Đại học Harvard do Tiến sĩ John Brownstein dẫn đầu đã đưa ra kết quả phân tích dựa trên hình ảnh vệ tinh. Theo đó, nhóm của ông “đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể lượng xe bên ngoài 5 bệnh viện lớn của Vũ Hán bắt đầu vào cuối mùa hè và đầu mùa thu 2019”.

Tiến sĩ John Brownstein cho biết sự gia tăng lượng xe tại các bệnh viện này “trùng hợp” với sự gia tăng tìm kiếm trên Internet về các triệu chứng liên quan với virus corona chủng mới, ABC News đưa tin.

Theo ông John Brownstein, nghiên cứu này đánh giá các mô hình hành vi giữa các cộng đồng dựa trên các bức ảnh, từ đó có thể giúp giải thích nguồn gốc của virus. Nhóm của ông đã kiểm đếm xe ô tô tại các bệnh viện trên 108 hình ảnh vệ tinh tư nhân.

COVID-19 có thể xuất hiện ở Vũ Hán từ mùa thu 2019  - 1

Số lượng xe trong các bãi đậu tại bệnh viện Tianyou tại hai thời điểm tháng 10/2018 và tháng 9/2019. (Ảnh: ABC News)

“Bãi đậu xe sẽ đầy dần lên khi xuất hiện thêm nhiều ca bệnh trong bệnh viện bận rộn. Điều đó cho thấy có thể có gì đó xảy ra trong cộng đồng, nhiễm trùng đang gia tăng và mọi người cần trợ giúp từ bác sĩ”, ông Brownstein giải thích 

Ông Brownstein cho biết kết quả của ông "chỉ vào những thay đổi đáng chú ý đang diễn ra ở Vũ Hán vào thời điểm đó". Ông nói rằng vào ngày 10/10/2019, có 285 chiếc ô tô đậu tại Bệnh viện Tianyou của Vũ Hán - nhiều hơn 67% so với con số 171 được ghi nhận cùng ngày một năm trước đó.

Nghiên cứu cho thấy, các bệnh viện khác tiết lộ sự gia tăng lượng xe lên tới 90% trong mùa thu năm 2019 so với một năm trước đó. Bệnh viện Đại học Y khoa Vũ Hán Tongji đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến số xe ô tô vào giữa tháng 9/2019.

Các nhà nghiên cứu cũng so sánh hoạt động đỗ xe tại chợ hải sản Huanan tại Vũ Hán vào giữa tháng 9 và sau khi nó ngừng hoạt động và cho thấy một sự thay đổi đáng kể.

Cùng thời điểm lượng xe trong bệnh viện tăng mạnh, khu vực Vũ Hán đã chứng kiến lượng truy cập internet tăng đột biến. Trong đó, phần lớn những người dùng công cụ tìm kiếm của Trung Quốc để tìm hiểu thông tin về “ho” và “tiêu chảy”. Sau này, đây là các triệu chứng của virus corona chủng mới.

“Ho được coi là triệu chứng bệnh cúm theo mùa, 'tiêu chảy’ là triệu chứng đặc trưng của người mắc COVID-19 và cho thấy mối liên quan với dịch bệnh hiện nay. Sự gia tăng lượng tìm kiếm về cả hai triệu chứng này diễn ra trước khi các ca bệnh COVID-19 bắt đầu được ghi nhận vào tháng 12”, nghiên cứu cho hay.

COVID-19 có thể xuất hiện ở Vũ Hán từ mùa thu 2019  - 2

Số lượng xe đỗ ở bãi xe ở chợ hải sản Huanan tại thời điểm 9/2019 và tháng 2/2020. (Ảnh: ABC News)

Theo Brownstein, kết quả nghiên cứu chưa thể chứng minh rõ ràng điều gì đã dẫn đến những tín hiệu này nhưng phát hiện này có thể giúp truy tìm nguồn gốc của virus.

Phát hiện được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Wang Yanyi, giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump virus SARS-COv-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở thành phố này.

Trước đó, South China Morning Post từng đưa tin, trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên có thể xuất hiện sớm nhất là vào ngày 17/11/2019 ở Trung Quốc.

Kông Anh (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn