Đại dịch COVID-19 ngày 18/5: Chuyên gia Trung Quốc nghi Vũ Hán giấu quy mô dịch 

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/05/2020 08:08:25 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 18/5: Chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ Vũ Hán che giấu quy mô dịch COVID-19 thời gian đầu.

Chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ Vũ Hán che giấu quy mô dịch 

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, chuyên gia về hô hấp nổi tiếng của Trung Quốc Chung Nam Sơn nói rằng, chính quyền Vũ Hán thời gian đầu cố gắng che giấu sự lây lan của dịch bệnh. 

"Vào thời điểm đó, chính quyền địa phương không muốn nói sự thật. Thời gian đầu xảy ra dịch, họ giữ im lặng, nhưng thực tế chúng tôi có nhiều ca mắc COVID-19 hơn so với số liệu báo cáo", ông Chung cho hay. 

Ông nói rằng bản thân không tin vào số liệu mà Vũ Hán báo cáo thời gian đầu dịch, khi chỉ 41 ca mắc được ghi nhận tại thành phố này trong 10 ngày. 

Đại dịch COVID-19 ngày 18/5: Chuyên gia Trung Quốc nghi Vũ Hán giấu quy mô dịch  - 1

Chuyên gia Chung Nam Sơn. (Ảnh: Dungfang)

Tuy nhiên, ông Chung nói rằng từ ngày 23/1, khi chính quyền trung ương bắt đầu đứng ra kiểm soát tình hình, Vũ Hán đã cung cấp các con số chính xác. 

Ông khẳng định, số liệu thống kê hiện tại về dịch bệnh tại Trung Quốc là minh bạch và đáng tin. Vị chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ 2, khẳng định người dân không nên chủ quan dù dịch bệnh đã được kiểm soát ở Trung Quốc. 

"Phần lớn người Trung Quốc hiện tại vẫn dễ bị nhiễm virus vì chưa có khả năng miễn dịch. Chúng tôi đang phải đối mặt với thách thức lớn. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn chưa hẳn đã tốt hơn so với các nước khác”, ông Chung cho hay. 

Trung Quốc nhiều tuần trở lại đây ghi nhận có ổ dịch mới ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là khu vực giáp với Nga. Thành phố Thẩm Dương ở phía bắc Trung Quốc mới đây phải cách ly 7.500 người sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong 4 ngày. 

Qatar phạt tù 3 năm người không đeo khẩu trang

Qatar hôm 17/5 bắt đầu thi hành hình phạt nghiêm khắc với các cá nhân không tuân thủ khuyến cáo đeo khẩu trang mà chính phủ nước này đưa ra. Các trường hợp vi phạm có thể bị phạt tù lên tới 3 năm, cùng với khoản tiền phạt gần 1,3 tỷ đồng. 

Ngoại lệ duy nhất dành cho các tài xế lái xe một mình. Song nhiều người nước ngoài cho biết, cảnh sát vẫn dừng các xe ở trạm kiểm soát để nhắc nhở họ về quy định mới. 

Đại dịch COVID-19 ngày 18/5: Chuyên gia Trung Quốc nghi Vũ Hán giấu quy mô dịch  - 2

Qatar phạt nặng người không đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19.

Qatar hiện ghi nhận hơn 30.000 ca mắc COVID-19 (tương đương 1,1% trong tổng số 2,75 triệu dân) và 15 người thiệt mạng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, tỷ lệ lây nhiễm so với dân số ở Qatar cao gấp 3 trên thế giới, sau San Marino và Vatican. 

Một quốc gia Vùng Vịnh khác là Kuwait cũng áp dụng hình phạt nặng với người không đeo khẩu trang. Theo đó, các trường hợp không đeo khẩu trang tại nước này sẽ bị phạt tiền 5.000 Dinar (khoảng 400 triệu đồng). 

Khoảng 50 quốc gia ra quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang, mặc dù các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về vấn đề này. 

Chad phạt tù 15 ngày với các trường hợp vi phạm, trong khi Maroc phạt tù đến 3 tháng cùng khoản tiền phạt lên đến 130 USD (hơn 3 triệu đồng). 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn