Đời sống

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội

Thứ Năm, 15/02/2024 18:19:11 +07:00

(VTC News) - Sáng 15/2 (mùng 6 Tết), lễ hội chùa Hương xuân Giáp Thìn 2024 khai mạc, thu hút đông đảo người dân, khách thập phương về trẩy hội, chiêm bái.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 1

Ngày 15/2, lễ hội chùa Hương năm 2024 khai hội, kéo dài trong 90 ngày, từ 11/2 đến hết 11/5/2024. Đây là lễ hội có thời gian tổ chức dài nhất ở miền Bắc.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 2

Ghi nhận của PV, ngày 15/2, ngay sau khi khai hội chùa Hương, rất đông người dân, du khách thập phương đi thuyền trên Suối Yến để vãn cảnh. Hiện, giá vé thắng cảnh được nâng từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/người/lượt; với những đối tượng ưu tiên thì giá vé 60.000 đồng. Còn giá vé dịch vụ thuyền, đò vận chuyển khách tuyến Hương Tích là 85.000 đồng/người/2 lượt vào - ra; giá vé đò 2 chiều tuyến Thanh Sơn - Long Vân là 65.000 đồng/người.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 3
Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 4
Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 5

Dù hôm nay trời mưa nhưng vẫn không ngăn được dòng người tấp nập đổ về chùa Hương để chiêm bái. Hàng nghìn đò đưa du khách vào Bến Trò, bắt đầu chuyến hành hương khu di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 6

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có nhiều điểm mới như giao cho Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương chở du khách đi hội với khoảng 3.800 đò. Tất cả lái đò đều đeo thẻ và có áo phao nhận diện. "Khu di tích đã dẹp bỏ được tình trạng chèo kéo khách, gây mất an toàn, mỹ quan. Bên cạnh đó, cảnh quan di tích cũng được làm mới từ đường lớn vào bên trong", ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích nói.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 7
Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 8
Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 9

Ban tổ chức bố trí 10 cửa để kiểm soát vé đò, đảm bảo an toàn cho du khách. Hơn 1,5 km đường bộ bên Suối Yến cũng được mở rộng, trang trí hoa, phục vụ khách tham quan.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 10

Bậc lên xuống của chùa Thiên Trù đông kín người vào dâng hương. 

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 11

Người dân đặt lễ, khấn cầu may mắn, bình an trong năm mới tại ban thờ chính trong động Hương Tích. Nhiều người dừng lại ở lối ra trong động để hứng những giọt nước chảy ra từ khối nhũ đá với mong muốn cầu may cho năm mới. 

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 12
Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 13
Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 14

Chị Lê Thị Thắm (ở Hà Nam) cho biết, năm nào chị và người thân cũng về chùa Hương để chiêm bái, cầu mong sức khỏe và tài lộc. Theo chị Thắm, vào buổi sáng thì lượng người đi lễ khá ít, tuy nhiên đến trưa, khung cảnh khác hoàn toàn, rất đông du khách thập phương vào động Hương Tích. “Tôi chờ 30 phút nhưng vẫn thấy xếp hàng quá xa. Càng về gần trưa, số lượng người đổ về càng đông”, chị Thắm chia sẻ.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 15

Người dân nghỉ ngơi tại động Hương Tích sau chuyến tham quan.

Biển người trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu khai hội - 16

Theo thống kê của ban quản lý khu di tích, 3 ngày qua nơi này đón khoảng 80.000 khách, riêng mùng 5 Tết đón hơn 40.000 người. Dự kiến ngày 15/2 (mùng 6 Tết) đón khoảng 30.000 khách. Số lượng du khách ước tính cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn