Đời sống

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương

Thứ Năm, 15/02/2024 12:13:42 +07:00

(VTC News) - Khi các nghệ sĩ tung tiền trong màn biểu diễn khai hội chùa Hương năm 2024, nhiều người dân háo hức 'hứng lộc' để mong cầu may mắn.

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 1

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết), UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội tổ chức lễ khai hội chùa Hương năm 2024 với chủ đề "Lễ hội Chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện".

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 2

Khoảng 8h30, trời đổ mưa nặng hạt nhưng mọi người vẫn háo hức xem lễ khai hội. 

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 3

Tiết mục tung tiền của các nghệ sĩ được nhiều khách hành hương chờ đợi để "hứng lộc". Mọi người quan niệm cầm được tờ tiền lộc này sẽ may mắn trong năm mới.

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 4
Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 5
Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 6

Bà Lê Thị Hoà (quê Hà Nam) cho biết, bà cùng người thân phải đi từ sớm, mất khoảng 1 tiếng đi đò, 3 tiếng chờ cáp treo và 2 tiếng xếp hàng mới có thế bước chân tới phía trong của động Hương Tích. "Dù mệt chút nhưng đi chùa ngày đầu năm mọi người đều hoan hỉ. Chỉ mong sao năm mới cả gia đình thật nhiều sức khoẻ, bình an và may mắn", bà Hoà nói.

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 7

Từ tối 14/2, những địa điểm như bến thuyền, nhà chờ cáp treo và lối vào động Hương Tích đã chật cứng khách. 

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 8

Theo thống kê của Ban quản lý khu di tích, 3 ngày qua nơi này đón khoảng 80.000 khách, riêng mùng 5 Tết đón hơn 40.000 người. Dự kiến ngày khai hội mùng 6 Tết, chùa Hương đón khoảng 30.000 khách. Số lượng du khách ước tính cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 9
Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 10
Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 11

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, các kế hoạch an ninh được đảm bảo trong ngày khai hội. "Chúng tôi thực hiện ra quân ngay từ ngày mùng 2 Tết (11/2). Từ mùng 4 Tết có lực lượng tăng cường của công an thành phố vào các chốt chặn. Chúng tôi huy động khoảng 150 người thuộc các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, duy trì an ninh trật tự cho người dân trong thời điểm diễn ra lễ hội", ông Hiển nói.

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 12

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương quyết định thành lập HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương - đơn vị quản lý các hoạt động lái đò ở khu di tích. Đơn vị này đã tuyển chọn và tập huấn đội ngũ lái đò với 3.800 - 4.500 phương tiện. Đò được đánh số, lắp ghế, giỏ đựng rác, áo phao, ô che mưa nắng, lái đò được cấp thẻ và vận chuyển khách theo thứ tự. "Sau khi đón khách bằng hình thức vận hành đơn vị quản lý đò mới, không còn xảy ra tình trạng chặt chém, lái đò không mời chào, chèo kéo dọc đường. Toàn bộ các lái đò thực hiện nội quy nghiêm túc, quy củ, chuyên nghiệp", ông Hiển cho biết.

Khách hành hương đội mưa 'hứng lộc' trong ngày khai hội chùa Hương - 13

Trưởng Ban quản lý khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để lễ hội phát huy đúng chủ đề "An toàn, văn minh, thân thiện" trong mùa lễ hội 2024.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn