Đời sống

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm

Thứ Năm, 15/02/2024 17:40:00 +07:00

(VTC News) - Hàng người ùn ùn đổ về chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), trẩy hội đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 1

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 2

Chùa Hương Tích là di tích văn hóa nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh. Chùa được xây dựng thời Trần, thế kỷ XIII, là một trong những di tích lâu đời, nổi tiếng nhất Việt Nam. Nơi đây từng được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 3

Để lên thượng điện chùa Hương Tích, du khách có thể di chuyển bằng thuyền máy, mất khoảng 10 phút để đến chân núi. Đến chân núi, du khách có thể leo bộ khoảng 500m để lên đỉnh núi đặt thượng điện chùa Hương Tích.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 4

Ngoài ra, nhiều du khách chọn di chuyển bằng xe điện sau đó lên cáp treo để đỡ mệt, tiết kiệm thời gian.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 5

Tuyến cáp treo ở chùa Hương dài 900m, đi qua hai ga là Miếu Cô và Hương Tích. Mỗi cabin có sức chứa khoảng 8 người di chuyển mất khoảng 5 phút. Giá vé người lớn là 180.000 đồng, trẻ em 120.000 đồng cả khứ hồi.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 6
Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 7
Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 8

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ 8h, do lượng du khách đổ về quá đông nên hầu hết các khu vực quầy bán vé, bến thuyền, sảnh chờ cáp treo,... đều chật kín người.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 9
Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 10
Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 11

Người dân chen chúc xếp hàng để được lên thuyền, xe điện di chuyển đến thượng điện chùa Hương Tích.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 12
Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 13
Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 14

Dòng người “rồng rắn” tại sảnh chờ để được lên cáp treo.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 15

Ông Nguyễn Đình Nghị (Hà Nội) cho biết, gia đình ông chọn chùa Hương Tích là địa điểm du xuân năm mới vì cảnh đẹp nơi đây, đồng thời dâng hương để cầu cho năm mới nhiều sức khỏe, bình an. “Do cáp treo quá đông nên gia đình tôi chọn đi bộ lên chùa vãn cảnh. Cảnh quan dưới chân chùa đẹp và hoang sơ khiến mọi người cảm thấy mới lạ, thú vị”, vị du khách cho hay.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 16

Tuy lượng du khách tập trung khá đông nhưng việc xếp hàng khá nghiêm túc, mọi người đều chờ đợi để đến lượt mình, không có tình trạng xô đẩy, rối loạn.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 17

Thời tiết năm nay được đánh giá là đẹp nên nhiều du khách lựa chọn đi thuyền vãn cảnh chùa Hương Tích.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 18

Trên thượng điện, nhiều người chen chúc để được sờ tượng hổ cầu may.

Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 19
Hàng nghìn người chen chúc lên chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm - 20

Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích cho biết, từ ngày 10/2 (mùng 1 tết) đến nay chùa đón khoảng 22.000 du khách, tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

Chùa Hương Tích gắn liền với sự tích công chúa Diệu Thiện (con gái của Sở Trang Vương) chạy trốn khi bị vua cha có ý định gả cưới cho một quan võ ác độc cho nên nàng đã không tuân theo ý vua cha và bỏ trốn ra chùa ở.

Truyền thuyết xưa kể lại rằng, Thần Hổ đã che chở cho công chúa Diệu Thiện đến dãy núi Hồng Lĩnh dựng am và tu hành. Đến vùng núi Ngàn Hống, Thần Hổ cõng công chúa đến suối Hương Tuyền rồi đưa lên động cao Đá Đôi để ẩn thân, thế nhưng vẫn bị truy đuổi. Cuối cùng thì Thần Hổ đã đưa công chúa Diệu Thiện xuống động Hương Tích và ẩn thân trong một hang đá - đó chính là Hương Tích ngày nay.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn