Ai Cập bí mật cung cấp 40.000 tên lửa cho Nga?

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/04/2023 16:09:31 +07:00
(VTC News) -

Ai Cập đã lên kế hoạch bí mật sản xuất và vận chuyển khoảng 40.000 tên lửa tới Nga để bổ sung nguồn cung đạn dược đang cạn kiệt của Moskva do xung đột Ukraine.

Thông tin này được tờ Washington Post trích dẫn từ nguồn tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ. Theo Washington Post, tài liệu mật bị rò rỉ đề ngày 17/2.

Nội dung tài liệu bị rò rỉ cũng cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu của mình, trong đó họ thảo luận về việc cung cấp đạn pháo và thuốc súng cho Nga. Ông Fattah El-Sisi yêu cầu các quan chức giữ kín thông tin "để tránh các vấn đề phát sinh với phương Tây".

Ai Cập bí mật cung cấp 40.000 tên lửa cho Nga? - 1

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Izvestia)

Thông tin này khiến các quan chức và chính trị gia Mỹ choáng váng. "Nếu đúng là Ai Cập đang bí mật chế tạo tên lửa cho Nga để có thể sử dụng ở Ukraine, thì chúng ta cần phải nghiêm túc đánh gía về thực trạng mối quan hệ hiện nay", thượng nghị sĩ cấp thấp từ Connecticut Chris Murphy nói.

Fox News cho biết, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby từ chối xác nhận tính hợp lệ của các tài liệu, nhưng cảnh báo thông tin về số tài liệu bị rò rỉ này không dành cho công chúng.

Thông tin này được cho sẽ tác động đến mối quan hệ của Mỹ với Ai Cập, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông và Bắc Phi.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi vào cuối tháng 1 tại Cairo. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi tuyên bố cho biết ông Blinken "bày tỏ tình đoàn kết của Mỹ với Ai Cập khi nước này đối mặt với tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã tới Ai Cập vào tháng 11 năm ngoái và gặp Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi. Ông đã khen ngợi Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi về lập trường của Ai Cập đối với cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Theo Bộ trưởng Bộ Sản xuất quân sự Mohamed Salah al-Di, Ai Cập quyết định giúp Nga để đền đáp "sự giúp đỡ trước đó" của Moskva. Ai Cập đã tăng sự phụ thuộc vào lúa mì của Nga vào năm ngoái trong bối cảnh thị trường toàn cầu bị gián đoạn do chiến sự ở Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn