Ukraine thay đổi chiến dịch quân sự sau vụ rò rỉ tài liệu mật

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/04/2023 15:46:00 +07:00
(VTC News) -

Động thái này diễn ra sau khi Ukraine tuyên bố những tài liệu mật của Lầu Năm Góc đã bị chỉnh sửa trước khi tung lên mạng xã hội.

CNN dẫn các nguồn tin riêng cho biết, vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan đến các kế hoạch quân sự của Mỹ và đồng minh ở Ukraine buộc Kiev phải đánh giá lại việc chia sẻ thông tin tình báo. Bên cạnh đó quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ thay đổi một số hoạt động quân sự của nước này.

Cũng theo nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev đã thay đổi một số kế hoạch quân sự sau khi các tài liệu nhạy cảm của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng xã hội. Tuy nhiên nguồn tin của CNN không nói rõ thay đổi đó là gì và mức độ nghiêm trọng của những thông tin bị rò rỉ.

Ukraine thay đổi chiến dịch quân sự sau vụ rò rỉ tài liệu mật  - 1

Quân đội Ukraine có thể phải thay đổi kế hoạch tác chiến ở miền Đông Ukraine sau vụ rò rỉ tài liệu mật. (Ảnh: RT)

CNN cho biết, 53 trang tài liệu của Lầu Năm Góc trước khi bị tung lên các nền tảng mạng xã hội đã bị chỉnh sửa ít nhiều, thời điểm diễn ra vụ việc có thể từ tháng 2 cho đến tháng 3. Hiện tại các bên liên quan vẫn chưa xác thực tính chính xác của những tài liệu này.

Các tài liệu rò rỉ cũng cho thấy hoạt động thu thập tình báo của Mỹ đối với các nước đồng minh chiến lược, bao gồm cả Ukraine và cá nhân ông Zelensky.

Nguồn tin của CNN nói rằng, hoạt động tình báo của Mỹ đối với đồng minh không phải là việc mới nhưng nó vẫn khiến các quan chức Ukraine phật ý.

Cuối tuần trước, ông Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine trong một tuyên bố cho rằng những tài liệu được cho là của Lầu Năm Góc không đáng tin và đã bị chỉnh sửa. Ông cũng nói thêm rằng đây có thể là một kế hoạch của Nga nhằm phá hoại chiến dịch phản công của Ukraine vốn sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.

Theo CNN, một loạt tài liệu nhạy cảm về Ukraine đã xuất hiện vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 trên nền tảng trò chuyện Discord, nhưng các báo cáo đầu tiên về vụ rò rỉ đầu tuần trước mới được công bố. Các tài liệu này đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu và thương vong của Nga và Ukraine, thời gian biểu huấn luyện và cung cấp thiết bị, cũng như những điểm yếu của vũ khí mà Kiev sử dụng.

Còn theo tờ New York Times, các tài liệu rò rỉ không chỉ liên quan đến xung đột Ukraine mà còn cả các chiến lược của Mỹ đối với châu Á -  Thái Bình Dương và Trung Đông.

Trong một tuyên bố vào ngày 9/4, Lầu Năm Góc cho biết một số cơ quan an ninh của Mỹ đã tiến hành điều tra và đánh giá tác động từ vụ rò rỉ tài liệu mật.

Theo bà Sabrina Singh - người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá độ chính xác của các tài liệu bị rò rỉ.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn